Nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương khai mạc Đại hội

Theo Chinhphu.vn | 14/10/2020 10:12

Sáng 14/10, Đảng bộ các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Điện Biên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Phú Yên, Sóc Trăng, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận tiến hành phiên khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

* Tại Hải Phòng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp với sự tham gia của 349 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 124.900 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng nay, 14/10.

* Sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV tiến hành phiên khai mạc.

Dự Đại hội có 349 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ trong toàn tỉnh.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm rất quan trọng khi Điện Biên vừa kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và 35 năm công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020,  xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Tại Thái Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới có 350 đại biểu tham dự.

Phiên chính thức của Đại hội diễn ra trong ngày 14 và 15/10. Các đại biểu sẽ nghe Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, phát biểu chỉ đạo của đại biểu Trung ương. Buổi chiều, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ khoá XX. Sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX sẽ  họp phiên thứ nhất.

* Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 80.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang với chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025" là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, thu hút sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

* Cũng trong sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII tiến hành phiên khai mạc.

Đại hội tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, đánh dấu giai đoạn mới trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

* Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội có 348 đại biểu ưu tú đại diện gần 70.000 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
 

* Tại Phú Yên, sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 318 đại biểu, đại diện cho hơn 43.500 đảng viên từ 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng sau 45 năm giải phóng, gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hơn 30 năm tái lập tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, trong đó vượt 4 chỉ tiêu.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và thực hiện công tác nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

* Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên khai mạc. Dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho 80.834 đảng viên toàn Đảng bộ.

* Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV chính thức khai mạc, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, đánh dấu giai đoạn mới trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

* Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 47.611 đảng viên của 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Long An.

* Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc. Dự Đại hội có 349 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 48.500 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.   

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh với niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả của Đại hội sẽ tạo ra bước đột phá cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ mới.

* Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 37.000 đảng viên toàn Đảng bộ tiến hành phiên khai mạc.

Sáng 14/10, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: SGGP

Trong ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị.

Diễn ra từ ngày 14-18/10 với 444 đại biểu tham dự, Đại hội sẽ tập trung 4 nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đó là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025  họp phiên trù bị với 350 đại biểu thuộc 13 đoàn đại biểu của 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, đại diện cho gần 37.000 đảng viên tham dự.

Cùng ngày 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên họp trù bị. Dự Đại hội có 347 đại biểu chính thức và gần 100 đại biểu khách mời.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị chuẩn bị cho phiên khai mạc vào ngày 15/10.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ mới có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương khai mạc Đại hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO