Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các đơn vị và cá nhân tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định thành lập Đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng uỷ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định thành lập Đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định về thành lập Đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định thành lập Đảng bộ, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định về hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương cùng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, bổ nhiệm Trưởng ban và các phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định về đổi tên Ban Kinh tế Trung ương cùng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, bổ nhiệm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng đồng Nguyễn Duy Ngọc hoàn thành xuất sắc cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị và Chủ nhiệm UBKT Trung ương; trao Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng và chúc mừng đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2025), sáng 31/1 (tức ngày 3 tháng Giêng, năm Ất Tỵ), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành, tưởng nhớ các bậc tiên đế có công với đất nước.
(TN&MT) - Bác Hồ - người khai sinh, lãnh đạo, dìu dắt Đảng ta từng khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời đến nay chứng minh lời Bác là chân lý, là nguyên lý cách mạng, cũng là đạo lý cuộc sống!
Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng âm lịch tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Khác với năm 2024, Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, thì năm 2025, lễ hội dự kiến sẽ tổ chức trong 02 ngày. Năm 2022, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày lễ này còn có tên gọi khác là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng. Đây là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống lớn nhất của người Mường Hòa Bình, gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang nhiều dấu ấn của văn minh của người Việt cổ.
POWERED BY
ONE CMS - A PRODUCT OF
NEKO