Người dân Đà Nẵng thích thú với vườn cúc họa mi trái mùa

An Nhiên| 27/02/2021 17:45

(TN&MT) - Vườn cúc họa mi nở rộ vào những ngày đầu Xuân giữa thành phố biển Đà Nẵng đã trở thành điểm tham quan, chụp ảnh của hàng ngàn người dân và du khách.

Vườn cúc họa mi có diện tích khoảng 300 m2 trong khuôn viên Trung tâm Công nghệ sinh học (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng), phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.

Đây là kết quả của dự án trồng thử nghiệm cúc họa mi do Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng thực hiện. Cúc họa mi trái vụ được Trung tâm tự ươm giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng, cho biết đã chủ động trồng cúc hoạ mi ra hoa vào đầu xuân. Thông thường mùa ra hoa vào đầu đông, khoảng tháng 10-11 dương lịch.

“Đặc trưng của Đà Nẵng là thành phố du lịch vào thời điểm mùa hè, mùa xuân. Do đó, Trung tâm công nghệ sinh học đã quyết định trồng cúc họa mi vào mùa xuân nhằm tạo ra sản phẩm độc đáo cho ngành du lịch thành phố.” - ông Đặng Ngọc Minh cho hay

"Để có cúc họa mi trái vụ cần kỹ thuật chăm sóc với chế độ dinh dưỡng và bổ sung hệ thống chiếu sáng phù hợp", ông Minh cho biết

Thành công từ thử nghiệm này, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng sẽ sẽ mở rộng và phát triển các mô hình bằng hình thức chuyển giao công nghệ cho các nhà vườn, nông dân các quận, huyện.   

Người dân và du khách được chụp ảnh miễn phí tại khu vườn

Nhiều em nhỏ cũng được ba mẹ đưa đến chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc được ngắm cúc hoạ mi tại thành phố biển miền Trung.

Cúc hoa mi nổi tiếng ở đất Hà thành, có màu trắng rất đặc biệt, thường rộ vào thời điểm thu sang đông về. Hiện thời tiết đang xuân, loài hoa này lại cho thấy khả năng thích ứng với thổ nhưỡng và khí hậu ở miền Trung.

 

Việc trồng thử nghiệm thành công hoa cúc trái mùa sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch khi giống cây này được trồng mở rộng.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân Đà Nẵng thích thú với vườn cúc họa mi trái mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO