Nghệ An: Đang xác định nguyên nhân ngao chết

28/11/2018 14:09

(TN&MT)– Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tích cực tiến hành các mẫu xét nghiệm ngao và các loại hải sản khác chết hàng loạt tại thị xã Hoàng Mai để làm rõ nguyên nhân.

Khoảng hơn mười ngày nay, nhiều hộ nuôi ngao ở thị xã Hoàng Mai phát hiện ngao giống và thương phẩm bất ngờ chết hàng loạt. Đến ngày 28/11, ngao không còn chết nhiều như trước song các chủ đầm đang phải thu gom, dọn vệ sinh do nhiều chỗ ngao chết bốc mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.
 

Hàng loạt diện tích nuôi ngao ở thị xã Hoàng Mai chết chưa rõ nguyê nhân
Hàng loạt diện tích nuôi ngao ở thị xã Hoàng Mai chết chưa rõ nguyê nhân

Bên cạnh các chủ đầm ngao, 4 hộ nuôi cá lồng ở khu vực cửa sông Hoàng Mai cũng chung cảnh ngộ với tình trạng cá hồng Mỹ, cá mú, cá vược..., chết hàng loạt. Theo các hộ dân, trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên ở địa bàn xuất hiện tình trạng ngao chết với số lượng nhiều như vậy.
 

Ngao chết khi đã gần đến kỳ thu hoạch
Ngao chết khi đã gần đến kỳ thu hoạch

Ông Hoàng Ngọc Thủy - Trưởng phòng kinh tế thị xã Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn vừa qua có khoảng 10 ha ngao cùng 10 tấn cá lồng bị chết. Một tuần trước, các đơn vị chức năng đã lấy mẫu phẩm và mẫu nước để xét nghiệm. Nhà chức trách cũng tuyên truyền để người dân tiêu hủy cá và ngao bị chết, nhanh chóng vệ sinh khu vực nuôi ngao và cá tránh ô nhiễm môi trường.
 

Người nuôi ngao đang tích cực dọn dẹp lượng ngao chết hàng trăm tấn trong mấy ngày qua
Người nuôi ngao đang tích cực dọn dẹp lượng ngao chết hàng trăm tấn trong mấy ngày qua

Được biết, các kết quả xét nghiệm mẫu phẩm cá và ngao đều âm tính, không phát hiện bất thường. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm nước để tìm ra nguyên nhân, trong đó không loại trừ khả năng nguồn nước bị ô nhiễm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đang xác định nguyên nhân ngao chết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO