Nghệ An: Đã có 5 ca nhiễm Covid-19

Phạm Tuân| 17/06/2021 14:14

(TN&MT) - Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm lúc 6h30 sáng 17/6 của trường hợp N.H.A là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 2 tại TP Vinh đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, đến sáng ngày 17/6 tỉnh Nghệ An đã ghi nhận tổng cộng 5 ca bệnh.

Đó là trường hợp anh N.H.A, 28 tuổi, có địa chỉ: tại phòng 1006 tòa B chung cư GOLDEN CYTY 6A, Xóm 13, xã Nghi Phú, TP. Vinh. Anh N.H.A hiện đang công tác tại huyện Diễn Châu.  Ngày 16/6/2021, nghe thông tin anh N.T.A F1 có tiếp xúc gần với F0, nên anh chủ động sang Trạm Y tế xã Diễn Thịnh khai báo và được cách ly lấy mẫu. Đồng thời tiến hành khai báo y tế lịch trình và truy vết.

Trường hợp N.H.A được lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên lúc 1h30 ngày 17/6/2021, đồng thời gửi mẫu vào CDC xét nghiệm RT- PCR . Đến 6h30 sáng 17/6, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Một chung cư bị phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp cư dân do có bệnh nhân mới mắc Covid-19 cư trú tại chung cư này

Ông Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Trung tâm y tế huyện Diễn Châu chủ động điều tra, truy vết sớm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân ở xã Diễn Thịnh; đưa tất cả F1 của bệnh nhân này đi cách ly tập trung.

Như vậy, tính đến thời điểm sáng ngày 17/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 5 ca nhiễm Covid-19, trong đó TP. Vinh là 3 ca, huyện Diễn Châu là 2 ca.

Trước đó, chiều ngày 16/6, bệnh nhân  H.M.L được ghi nhận mã số BN11633, là đồng nghiệp của ca mắc Covid-19 ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Bệnh nhân H.M.L cư trú tại chung cư Golden City 1. Vì thế, ngay khi xuất hiện ca nhiễm Covid - 19 là hộ dân sinh sống tại chung cư Golden City 1, chính quyền phường Hà Huy Tập (TP.Vinh) đã nhanh chóng phong tỏa chung cư tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hộ dân. Chung cư Golden City 1 nằm ở khối 14, phường Hà Huy Tập, có tổng 108 căn hộ, hiện có khoảng 100 hộ sinh sống với trên 300 khẩu

Còn liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 ở huyện Diễn Châu có mã ca bệnh BN 11634, được phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 16/6, UBND huyện Diễn Châu đã tiến hành truy vết, xác định được hơn 6.000 F1, trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Nguyên nhân chủ yếu do trong khoảng thời gian từ 9/6 đến 15/6, bệnh nhân này làm việc tại nhiều xã ở huyện Diễn Châu như Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Hải, Diễn Xuân, Diễn Thịnh... Quá trình làm việc, tiếp xúc với nhiều người dân.

Trước tình hình rất phức tạp, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn huyện Diễn Châu. Riêng 5 xã là Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16... Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 17/6/2021.

Trong nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm các F1,F2 của bệnh nhân mang mã số BN 11634, Nghệ An huy động hơn 130 cán bộ, nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xuyên đêm tại huyện Diễn Châu. Đến sáng ngày 17/6 công tác lấy mẫu cơ bản đã hoàn thành và đang chờ kết quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đã có 5 ca nhiễm Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO