Nghệ An: Bắt hai vụ khai thác hải sản theo kiểu “tận diệt”

02/03/2018 00:24

(TN&MT) – Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa liên tiếp bắt giữ nhiều ngư dân tiến hành khai thác hải sản bằng xung điện cũng như lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn so với quy định để “tận diệt” nguồn lợi hải sản.  

Ngày 28/2, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực ven biển Diễn Thành, Diễn Thịnh, Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Vạn - Đồn Biên phòng Diễn Thành (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã phát hiện 4 bè mảng đang sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn theo quy định của pháp luật để khai thác hải sản.
 

Bốn ngư dân đang khai thác gồm Phạm Hồng Quảng, Nguyễn Văn Linh, Cao Văn Trọng, Phạm Văn Luyến, đều trú ở Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Hình thức khai thác này sẽ gây tận diệt nguồn lợi thủy sản.
 

Đánh bắt hải sản theo kiểu “tận diệt” cần được ngăn chặn triệt để
Đánh bắt hải sản theo kiểu “tận diệt” cần được ngăn chặn triệt để


Vì vậy, Đồn Biên phòng đã tiến hành bắt giữ và xử phạt hành chính 6 triệu đồng. Đồng thời thu giữ toàn bộ ngư cụ. Cùng với đó, cán bộ Đồn Biên phòng đã tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ hình thức khai thác hải sản phù hợp, không vi phạm pháp luật.
 

Cùng ngày, lực lượng tuần tra, kiểm soát Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã bắt giữ 2 thuyền giã cào sử dụng xung điện đánh bắt thuỷ hải sản trên vùng biển Nghi Thiết, huyện Nghi lộc. Thuyền giã cào bị bắt mang biển kiểm soát TH 1153TS của ông Lê Duy Nam, ở tại xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khi đang sử dụng xung điện đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển Nghi Thiết, Nghi Lộc, cách bờ khoảng 3 hải lý.
 

Việc sử dụng xung điện cũng như lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn so với quy định đang diễn ra khá nhiều ở các vùng biển Nghệ An. Cách khai thác nói trên sẽ tận diệt nguồn lợi thủy, hải sản, gây mất cân bằng sinh thái trong tương lai gần nên cần được ngăn chặn triệt để.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Bắt hai vụ khai thác hải sản theo kiểu “tận diệt”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO