Du lịch

Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La sẽ diễn ra từ 26-28/5

Nguyễn Nga 09/05/2023 - 13:12

(TN&MT) - Ngày hội được tổ chức tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc, đưa thông điệp Sơn La - Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới đến du khách trong và ngoài nước.

a1(1).jpg
Đến với Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc.

Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26/5 tại khu du lịch Mộc Châu Island (Cầu kính Bạch Long Mộc Châu). Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”; trải nghiệm văn hóa cộng đồng Nghệ thuật Xòe Thái, nhảy tha khềnh dân tộc Mông, múa chuông dân tộc Dao.

Cùng chuỗi các hoạt động: 45 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá không gian văn hóa, tour du lịch, sản phẩm du lịch mới, ảnh đẹp du lịch, du lịch thông minh, ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La và các tỉnh bạn…; trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc... tại phố đi bộ Mộc Châu;

Triển lãm ảnh và trưng bày 150 ảnh đẹp du lịch Sơn La; thi Tinh hoa ẩm thực Sơn La; Ngày hội hái quả, chủ đề Mận hậu Mộc Châu gắn với truyền thông, quảng bá điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới; thi hướng dẫn viên du lịch giỏi; Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc Sơn La truyền thống và cải biên nâng cao…

Đặc biệt, nhân dịp này, tỉnh Sơn La sẽ phối hợp Tổ chức Giải mô tô địa hình VTV Cup 2023 (Off Road VTV Cup 2023) trên các cung đường tại huyện Vân Hồ. Chương trình được phát sóng trên kênh VTV5 và tiếp sóng, livestream trên sóng và hạ tầng số của Đài phát thanh truyền hình tỉnh…

a2(1).jpg
Thông qua triển khai các hoạt động, đưa thông điệp Sơn La - Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới đến du khách trong và ngoài nước.

Việc triển khai Ngày hội góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng 2030; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La; thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Tạo điều kiện để các huyện, thành phố, các khu, điểm, bản du lịch, nhà hàng, khách sạn, hợp tác xã du lịch giới thiệu sản phẩm du lịch khác biệt, bản sắc văn hóa các dân tộc và sản vật địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Qua đó, thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt, chuyên nghiệp, hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Sơn La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La sẽ diễn ra từ 26-28/5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO