Ngày 19/4, Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, vùng núi 13-16 độ C

Lan Chi| 19/04/2022 07:15

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/4, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

ha-noi-sang-va-dem-troi-lanh-1-2-(1).jpg
Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày 19/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m.

Ở Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Dưới đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/4:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng Lai Châu-Điên Biên 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 19/4, Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, vùng núi 13-16 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO