Xã hội

Ngày 12/12 diễn ra Hội nghị Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc 2023

Hoàng Hiền 11/12/2023 - 19:47

(TN&MT) - Ngày 12/12, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023 do Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Theo Kế hoạch, “Chương trình Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023” (Chương trình) sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ 11-13/12/2023) tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, biểu dương gần 500 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS của cả nước.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, các địa phương đã có nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, nhất là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nghị lần này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, nhất là Người có uy tín trong đồng bào DTTS và miền núi.

Dự kiến trong khuôn khổ chương trình, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ gặp mặt đoàn đại biểu Người có uy tín; Dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội); vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan Khu di tích Phủ Chủ tịch…

Thông qua thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín đã kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín phát huy vai trò, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và là những tấm gương tiêu biểu để đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng, nghe và làm theo, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, nhất là ở các địa bàn chiến lược ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

anh-bia-17022672151171847176315.jpg
Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023 của tỉnh Yên Bái

Trước đó, để chuẩn bị chu đáo các nội dung Chương trình, tại cuộc họp rà soát, đánh giá toàn bộ công tác tổ chức diễn ra vào ngày 7/12 vừa qua, Văn phòng Ủy ban đã báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo ăn nghỉ cho toàn bộ khách mời; các phương án để giải quyết các vấn đề phát sinh; việc bố trí xe cộ đưa đón đại biểu; kịch bản gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kịch bản sắp xếp chỗ ngồi tại Hội trường, trao tặng Bằng khen, chụp ảnh… mọi nội dung đều được lên kế hoạch đảm bảo khoa học, đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban.

Các vụ, đơn vị liên quan cũng báo cáo bổ sung các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị khen thưởng; việc chuẩn bị kịch bản chụp ảnh phục vụ cho toàn bộ Chương trình; công tác chuẩn bị văn nghệ, phim tư liệu; việc phối hợp cùng Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội bố trí, đảm bảo an ninh trật tự, bố trí Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn, phòng cháy chữa cháy, vấn đề y tế…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đề nghị các bộ phận cần phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp các nội dung với nhau trong quá trình diễn ra sự kiện; nội dung các đồng chí Lãnh đạo trao Bằng khen cần bố trí hợp lý; cần bố trí chu đáo công tác Lễ tân, hậu cần; sắp xếp các vị trí không gian chụp ảnh hợp lý, tránh lộn xộn; bố trí kịch bản nhận Bằng khen khoa học; chuẩn bị chu đáo các vấn đề liên quan đến an ninh, y tế.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đề nghị các đơn vị đầu mối liên hệ lại việc xác nhận đại biểu, phối hợp với văn phòng chuẩn bị ăn nghỉ cho đáo, chuẩn bị các tình huống phát sinh; điều động bổ sung thêm chuyên viên các vụ, đơn vị tham gia để hỗ trợ các Đoàn từ địa phương về dự Chương trình; cần lưu ý, quan tâm đối với các đại biểu đặc thù để có sự sắp xếp, bố trí ăn nghỉ, đi lại phù hợp.

Liên quan đến nội dung chương trình, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đề nghị đơn vị được giao thường trực cần lên kịch bản tổng thể cho toàn bộ nội dung chương trình, trong đó thể hiện cụ thể thời gian, địa điểm, nội dung hoạt động… Yêu cầu trước khi diễn ra Chương trình, tất cả các bộ phận được giao cần rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ liên quan đến hậu cần, xe đưa đón đại biểu, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kịch bản khen thưởng, chụp ảnh lưu niệm, cũng như sẵn sàng phương án cho các tình huống phát sinh… đảm bảo tất cả nội dung chương trình được tổ chức chu đáo, chặt chẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 12/12 diễn ra Hội nghị Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO