Ngành Tuyên giáo Lào Cai tăng cường định hướng quản lý báo chí, bảo đảm an ninh mạng

Bích Hợp| 19/01/2022 17:36

(TN&MT) - Đó là định hướng của ngành tuyên giáo Lào Cai tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 được tổ chức vào ngày 19/1.

Năm 2021, ngành tuyên giáo toàn tỉnh Lào Cai đã tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng; chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 18 đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngành tuyên giáo lào Cai đã đẩy mạnh đổi mới, phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu thông tin của Nhân dân; chú trọng tuyên truyền việc triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng khác. Các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, khoa giáo… được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Quang cảnh hội nghị

Trong công tác tuyên vận, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nền nếp; đội ngũ cán bộ tuyên vận thường xuyên được rà soát, kiện toàn, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng. Trong năm qua, các huyện đã cử hơn 1.000 lượt cán bộ đến xã, cấp xã cử hơn 20.000 lượt cán bộ đến thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ban tuyên vận các xã, phường, thị trấn đã tổ chức trên 1.640 hội nghị với gần 68.000 đại biểu.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngành tuyên giáo Lào Cai tích cực đổi mới thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường định hướng, quản lý báo chí xuất bản, bảo đảm an ninh mạng; chủ động dự báo nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề nhạy cảm phát sinh. Chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh …

Ngành tuyên giáo Lào Cai đã có 2 tập thể, 3 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Lào Cai đề nghị ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, gắn với chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí; coi trọng công tác nắm tình hình, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đồng thời nắm chắc tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, chủ động tham mưu cho các cấp ủy chủ trương, giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh...

Ông Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân

Nhân dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tuyên giáo" cho 8 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” cho 4 cá nhân, tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Tuyên giáo Lào Cai tăng cường định hướng quản lý báo chí, bảo đảm an ninh mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO