Nam Định: Tết trồng cây, phát động trồng mới hơn 50 ha rừng phòng hộ ven biển

Việt Linh - Xuân Vũ| 31/01/2020 18:44

(TN&MT) - Ngày 30/1, UBND tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý. Theo kế hoạch, năm 2020 toàn tỉnh Nam Định sẽ trồng 52ha rừng phòng hộ tập trung ven biển tại huyện Nghĩa Hưng; đồng thời trồng 800 nghìn cây phân tán tại các huyện, thành phố trong tỉnh, nhằm tạo cảnh quan môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Tỉnh Nam Định phát động trồng mới hơn 50ha rừng phòng hộ ven biển năm 2020.

Nằm ở phía Nam đồng bằng sông Hồng, với 3 huyện ven biển gồm: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, bờ biển dài 72km, Nam Định là một trong những tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu. Nhiều diện tích rừng ngập mặn ở khu vực Cồn Xanh, Cồn Mờ (huyện Nghĩa Hưng); Cồn Lu, Cồn Ngạn, Vườn Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) bị chết, diện tích rừng ngập mặn trưởng thành suy giảm.

Nhân dịp năm mới xuân Canh Tý 2020, vừa qua, tại vườn hoa Cửa Đông (TP Nam Định), UBND tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định tham gia Tết trồng cây.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc trồng cây; kêu gọi cán bộ, nhân dân trong tỉnh; kêu gọi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh học tập làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh qua việc tích cực tham gia trồng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ, làm sạch đẹp cảnh quan, môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan, việc trồng và phát triển rừng là cần thiết, góp phần phủ xanh diện tích đất trống, bãi triều ven biển; chắn sóng, bảo vệ đê biển, nhất là mang lại nguồn lợi thủy sản giá trị cho người dân địa phương.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, xã ven biển khảo sát, bố trí quỹ đất, lựa chọn loại cây trồng phù hợp, đảm bảo hiệu quả trồng rừng; triển khai ngay công tác trồng rừng phòng hộ vụ Xuân. Đặc biệt, toàn bộ diện tích rừng phòng hộ ven biển, cây phân tán sau khi trồng phải giao cho các địa phương, đơn vị chuyên môn quản lý, chăm sóc để cây sống khỏe, phát triển tốt.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, năm 2019, toàn tỉnh đã trồng được 40 ha rừng phòng hộ ven biển tập trung tại huyện Nghĩa Hưng và trên 700 nghìn cây phân tán tại các địa phương trong tỉnh.

Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Nam Định; lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã tham gia trồng cây tại các địa điểm tổ chức phát động Tết trồng cây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định: Tết trồng cây, phát động trồng mới hơn 50 ha rừng phòng hộ ven biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO