Mưa mùa hè ở Mozambique làm 50 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy

23/02/2018 09:59

(TN&MT) – Theo thông báo mới nhất vào ngày 22/2 của Trung tâm quản lý thiên tai Mozambique (INGC), kể từ tháng 10 năm 2017 đến nay, những cơn mưa vào mùa hè ở...

(TN&MT) – Theo thông báo mới nhất vào ngày 22/2 của Trung tâm quản lý thiên tai Mozambique (INGC), kể từ tháng 10 năm 2017 đến nay, những cơn mưa vào mùa hè ở Mozambique đã làm chết 50 người.

Trong tổng số 50 người, có 17 người thiệt mạng ở thủ đô Maputo vào hôm 19/2 do một đống rác 15 mét bị đổ bởi mưa lớn và chôn vùi 7 ngôi nhà.

Ở những nơi khác, mưa lớn và gió đã gây ra lũ lụt, bao gồm cả miền Bắc của Mozambique, với 7.200 ngôi nhà bị phá hủy và 130.000 người bị ảnh hưởng.
Một ngư dân đang dọn dẹp trên chiếc thuyền của ông bên dưới đường chân trời Maputo, Mozambique vào ngày 15/8/2015. Ảnh: Grant Lee Neuenburg 
Một ngư dân đang dọn dẹp trên chiếc thuyền của ông bên dưới đường chân trời Maputo, Mozambique vào ngày 15/8/2015. Ảnh: Grant Lee Neuenburg 
Các vùng trũng thấp của Mozambique thường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Những trận lũ trong vài năm trước đã làm chết hàng trăm người.

Phần lớn Nam Phi, trong đó có Mozambique vẫn đang hồi phục sau đợt hạn hán tàn phá cách đây 2 năm. Đất khô cứng càng khiến nơi đây dễ bị ngập lụt do mưa ít hấp thụ hơn vào mặt đất khô.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa mùa hè ở Mozambique làm 50 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO