Mưa dông diện rộng đến cuối tuần

23/07/2019 07:46

(TN&MT) - Hôm nay (23/7), Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm/24 giờ). Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đêm 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). 

mua
Hôm nay (23/7), Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp từ nay đến ngày 24/7, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Trong hôm nay (23/7), các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18giờ. nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28-29/7.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu và Thái Nguyên

Sáng nay, trên khu vực tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (từ 03 đến 05 giờ) tại Bình Thành (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 52mm, Văn Lang (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 32mm, Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) 32mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong khoảng từ 1-3 giờ tiếp theo, khu vực tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm và có thể lan sang khu vực lân cận.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu, đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện:

- Tỉnh Thái Nguyên: Huyện Định Hóa, Hồng Hỷ

- Tỉnh Lai Châu: Huyện Mường Tè

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện:

- Tỉnh Thái Nguyên: Huyện Phú Lương, Võ Nhai, TP Thái Nguyên,

- Tỉnh Lai Châu: Huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ


Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/7

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi trên 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa dông diện rộng đến cuối tuần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO