Miền Trung mưa dông, miền Bắc nhanh giảm nhiệt

24/03/2019 14:15

(TN&MT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Vịnh Bắc Bộ sáng nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Độ cao sóng từ 1,5-2,5m.

Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. 

du bao thoi tiet 7 12 khi lanh tang cuong ha noi tut 5 do
Ngày 24/3, nhiệt độ miền Bắc đồng loạt giảm do đón không khí lạnh. Ảnh minh họa

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/3

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ; riêng Điện Biên và Lai Châu 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, phía Nam 23-26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20, phía Nam 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, phía Nam 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 68 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16- 18 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung mưa dông, miền Bắc nhanh giảm nhiệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO