Miền Bắc nắng hanh, miền Trung giảm mưa

05/10/2018 08:13

(TN&MT) - Sáng nay (5/10), Miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Trời hanh khô, độ ẩm không khí từ 40%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông trong buổi sáng. Đến chiều, mưa sẽ giảm hẳn.

Hôm nay, trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định xuất hiện lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa.

nắng HN
Hôm nay, miền Bắc nắng hanh. Ảnh minh họa

Thời tiết các khu vực ngày 5/10

Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi từ 17-20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (Khánh Hóa-Bình Thuận) sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96% 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài; chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40-90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc nắng hanh, miền Trung giảm mưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO