Miền Bắc còn chịu ảnh hưởng 3 đợt không khí lạnh trong tháng 4/2020

Tuyết Chinh| 07/04/2020 11:11

(TN&MT) - Từ nay đến cuối tháng 4/2020, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên phần lớn là không khí lạnh yếu, nhiệt độ không giảm sâu.

Liên quan đến diễn biến thời tiết tháng 4,5/2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết tháng 4, 5/2020 đang có những diễn biến phức tạp. Trong thời gian này, diễn biến thời tiết chung là có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh, trời âm u, có mưa, ẩm độ cao, sương mù kéo dài...

Miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh gây mưa phùn trong tháng 4/2020. Ảnh minh họa

Từ nay đến cuối tháng 4/2020, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của 3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, phần lớn là không khí lạnh yếu, nhiệt độ không giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận về đêm và sáng ở khoảng 16 - 18 độ C ở vùng núi, ừ 18 - 20 độ ở khu vực đồng bằng.

Không khí lạnh sẽ gây mưa phùn cho các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ. Độ ẩm trung bình tháng 4/2020 vào khoảng 85 - 90%; xen kẽ 3 đợt không khí lạnh thì độ ẩm thấp hơn (65 - 75%).

Đặc biệt, xen kẽ các đợt không khí lạnh và mưa ẩm, miền Bắc cũng sẽ chịu ảnh hưởng của 2 - 3 đợt nắng nóng, nhưng không quá gay gắt và kéo dài. Dù vậy, nhiệt độ cao nhất vẫn có thể đạt đến 35 - 37 độ.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 5/2020, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh gây mưa rào và dông. Trong tháng cũng sẽ có 2 đợt nắng nóng. Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm 1 - 2 độ.

Theo đánh giá, tình hình thời tiết tháng 4, 5/2020 là điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại cây trồng bùng phát trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, thậm chí là bệnh bạc lá.

Do đó, các địa phương cần tập trung triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ nên từ ngày hôm nay (7/4) đến ngày 9/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc còn chịu ảnh hưởng 3 đợt không khí lạnh trong tháng 4/2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO