Mãn nhãn đêm khai mạc Festival Huế 2018

28/04/2018 12:22

(TN&MT) - Đến hẹn lại lên, Festival Huế lần thứ X- 2018 chính thức diễn ra một cách ấn tượng vào tối 27/4 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế), mở màn cho nhiều...

(TN&MT) - Đến hẹn lại lên, Festival Huế lần thứ X- 2018 chính thức diễn ra một cách ấn tượng vào tối 27/4 tại Quảng trường Ngọ Môn (TP. Huế), mở màn cho nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội hoành tráng trong suốt 6 ngày đêm...
 
Đến tham dự đêm khai mạc có đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; các vị đại sứ, khách quốc tế và đông đảo du khách, người dân cũng như hơn 600 phóng viên tham gia tác nghiệp đưa tin...
Ông Nguyễn Văn Cao- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi khai mạc
Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi khai mạc
Gần 20 quốc gia đến với Festival
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Festival Huế khởi nguồn từ Liên hoan văn hóa Việt - Pháp tổ chức tại Huế năm 1992, với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính phủ Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cùng với sự chỉ đạo, giúp đỡ trực tiếp của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Festival Huế lần thứ nhất vào năm 2000 - đó là một lễ hội văn hóa nghệ thuật, du lịch có quy mô quốc gia và tính quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Từ đó đến nay, Thừa Thiên Huế đã liên tục tổ chức thành công 9 kỳ Festival với chất lượng ngày càng được nâng cao.
 
“Với phương châm giữ cốt cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn luôn mới; chú trọng tổ chức các hoạt động để nhân dân và du khách vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể hưởng thụ nên việc tổ chức thành công Festival Huế 2018 lần này sẽ góp phần khẳng định một một hướng đi đúng của Thừa Thiên Huế nhằm quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam. Xây dựng Huế thành thành phố Festival chính là phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và vị trí đặc thù của Cố đô Huế trong dòng chảy của văn hóa Việt, đất nước Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Bộ Chính trị, Chính phủ đã định hướng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 15 đã đề ra là xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng “đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường”, ông Cao nhấn mạnh.
Tiết mục mở màn Festival Huế 2018 với ý nghĩa mời gọi du khách đến với Cố đô
Tiết mục mở màn Festival Huế 2018 với ý nghĩa mời gọi du khách đến với Cố đô
Theo đó, Festival Huế 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5, có chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản”; được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (1993- 2018); 15 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại (2003 - 2018).
 
Festival Huế năm nay có 24 đoàn nghệ thuật đến từ 19 quốc gia trên thế giới gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Mông Cổ, Israel, Việt Nam, Pháp, Bỉ, Nga, Slovakia, Đan Mạch, Ba Lan, Tây Ban Nha, Colombia, Mexico, Australia và Maroc.
Gần 1.300 nghệ sĩ tham dự Festival Huế
Gần 1.300 nghệ sĩ tham dự Festival Huế
Tổng cộng có 1.296 nghệ sĩ (trong đó có 388 nghệ sĩ quốc tế, 398 nghệ sĩ trong nước, 510 diễn viên không chuyên trong tỉnh) tham gia biểu diễn 38 chương trình nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa sắc màu ở các sân khấu trung tâm thành phố và các huyện thị trong tỉnh. Nhiều nghệ sĩ có mặt tại Festival lần này là những gương mặt rất nổi tiếng trên thế giới, tên tuổi và tài năng của họ là hiện tượng độc đáo cho bản sắc văn hóa của dân tộc mình cũng như để lại dấu ấn của nghệ thuật đương đại.
 
Đêm khai mạc hoành tráng
 
Theo ghi nhận, trước lễ khai mạc hơn 1 tiếng đồng hồ, mọi ngã đường dẫn về khu vực Ngọ Môn bị ách tắc; khi hàng ngàn người dân và du khách cứ liên tục đổ về sân khấu chính.
 
Ngay từ chiều, lực lượng CSGT đã kéo dải phân cách, chia làn đường ở cầu Phú Xuân nối dài đến đường Lê Duẩn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát khu vực các phường, dân quân cũng được huy động bảo vệ an ninh trật tự tại các con đường gần khu vực diễn ra lễ khai mạc.
Mọi ngã đường đổ về điểm khai mạc đông đúc người...
Mọi ngã đường đổ về điểm khai mạc đông đúc người...
Đúng 20h, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc bắt đầu. Với chủ đề “Huế - Tỏa sáng miền di sản” được thể hiện qua 3 phần Âm sắc Huế; Khúc giao hòa và Giai điệu tỏa sáng do NSND Nguyễn Ngọc Bình làm tổng đạo diễn; người xem đã được đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ một bức tranh hoành tráng, không khí lễ hội và con người bình dị của vùng đất Cố đô; rồi đến sự giao thoa tổng thế giữa văn hóa 3 miền qua các tiết mục đặc sắc; và cuối cùng là sự kết hợp đầy uyển chuyển của những điệu múa truyền thống đến từ nhiều quốc gia, gồm: Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc...
 
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên của nhiều loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc trong nước và quốc tế như: NSND Kiều Oanh, NSƯT Thu Hằng, NSƯT Hiền Lương, NSƯT Thanh Loan, ca sĩ  Lê Anh Dũng, Tân Nhàn, Hà Vân... và các nhà hát, đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong và ngoài nước.
 
“Festival 2018 là lần đầu tiên mình tham gia, và mình đã cùng vũ đoàn Bông Sen mang đến liên khúc Chiếc áo bà ba và Về miền Tây; qua đó tái hiện lại nét văn hóa đặc trưng của miền Tây sông nước. Mình cảm thấy thật sự rất vui và vinh dự khi góp một phần nhỏ trong lễ khai mạc hôm nay và mến chúc Festival Huế 2018 thành công...”- ca sĩ Hà Vân chia sẻ.
Màn pháo hoa trong đêm khai mạc, đánh dấu kì Festival Huế lần thứ X sẽ cực kì hấp dẫn
Màn pháo hoa trong đêm khai mạc, đánh dấu kì Festival Huế lần thứ X sẽ cực kì hấp dẫn
Kết thúc buổi khai mạc là chương trình bắn pháo hoa tầm cao hết sức hấp dẫn và độc đáo; đem đến sự phấn khích cho nhiều người dân và du khách. Hi vọng với sự đầu tư và chuẩn bị công phu, Festival Huế 2018 sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, những chương trình ấn tượng và những khám phá mới.
 
Một số hình ảnh được PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được trong đêm khai mạc:
Tiết mục “Nón Bài Thơ- Tà Áo dài xứ Huế”
Tiết mục “Nón Bài Thơ- Tà Áo dài xứ Huế”
Trình diễn múa lửa hết sức lôi cuốn
Trình diễn múa lửa hết sức lôi cuốn
Ca khúc “Hùng thiêng Thăng Long Hà Nội” do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày
Ca khúc “Hùng thiêng Thăng Long Hà Nội” do ca sĩ Lê Anh Dũng trình bày
Múa hát “Rất Huế”
Múa hát “Rất Huế”
Ca sĩ Hà Vân tái hiện hình ảnh sông nước miền Tây qua liên khúc “Chiếc áo bà ba - Về miền Tây”
Ca sĩ Hà Vân tái hiện hình ảnh sông nước miền Tây qua liên khúc “Chiếc áo bà ba - Về miền Tây”
Phần nhảy sôi động của các vũ công đến từ nước Nga
Phần nhảy sôi động của các vũ công đến từ nước Nga
Tiết mục “Ân tình xứ Nghệ”
Tiết mục “Ân tình xứ Nghệ”
Các nghệ sĩ Hàn Quốc mang đến Festival Huế những điệu múa truyền thống
Các nghệ sĩ Hàn Quốc mang đến Festival Huế những điệu múa truyền thống
Đông đảo người dân và du khách đến tham dự lễ khai mạc
Đông đảo người dân và du khách đến tham dự lễ khai mạc
Tiết mục khép lại lễ khai mạc, với hi vọng một mùa Festival Huế mới thành công hơn...
Tiết mục khép lại lễ khai mạc, với hi vọng một mùa Festival Huế mới thành công hơn...
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mãn nhãn đêm khai mạc Festival Huế 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO