Lữ đoàn Công binh 280 được tặng cờ vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai

17/04/2019 16:20

(TN&MT) - Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (14/4/1979 - 14/4/2019).  

Ảnh đại diện UBND tỉnh Gia Lai trao tặng cờ vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai cho Lữ đoàn Công binh 280
Đại diện UBND tỉnh Gia Lai trao tặng cờ vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai cho Lữ đoàn Công binh 280


Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội Công binh anh hùng, Lữ đoàn Công binh 280 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nên những chiến công to lớn, góp phần cùng quân tình nguyện Việt Nam và quân dân nước bạn Campuchia giải phóng đất nước, thoát khỏi chế độ diệt chủng. Theo đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí các loại, phá dỡ hàng vạn quả mìn, sửa chữa hơn 500 cây cầu gỗ, 1 sân bay quân sự, làm mới hàng trăm km đường, vận chuyển hàng trăm tấn phương tiện kỹ thuật và lực lượng  phục vụ các chiến dịch tiến công địch. Đơn vị đã giúp nước bạn xây dựng củng cố chính quyền cách mạng ở 18 phường, xã… Với những thành tích đạt được, Lữ đoàn công binh 280 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí, đặc biệt là năm 1989, đơn vị vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 

Ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 tham quan phòng truyền thống của đơn vị
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 tham quan phòng truyền thống của đơn vị


Ngày nay, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 280 đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh nội lực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, đơn vị đã tập trung nghiên cứu, đổi mới tổ chức và phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình chiến đấu, làm đường tuần tra biên giới, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ cứu nạn, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và phía Nam Quân khu 5; làm tốt công tác dân vận, thường xuyên bám dân, bám bản làng, tiếp sức, giúp đỡ bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pah, Đak Đoa… nói riêng, giúp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bám sát nhiệm vụ, chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động, hướng đến mục tiêu: Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao và xây dựng các công trình bảo đảm bí mật, an toàn, chất lượng và tiến độ... Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tỏa sáng 16 chữ vàng truyền thống của Lữ đoàn Công binh 280 anh hùng đó là: “Trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, mở đường thắng lợi”.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã trao tặng cờ: vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai cho Lữ đoàn Công binh 280.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lữ đoàn Công binh 280 được tặng cờ vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO