LHQ: Các nhà tài trợ cam kết 1,2 tỷ USD để tái thiết Mozambique sau bão

03/06/2019 08:12

(TN&MT) – Theo Liên Hợp Quốc (LHQ), các nhà tài trợ quốc tế cam kết đóng góp 1,2 tỷ USD để tái thiết các khu vực và cơ sở hạ tầng bị phá hủy do bão Kenneth và bão Idai ở Mozambique. Con số này gần bằng một phần hai số tiền mà chính phủ cho là cần thiết.

Hình ảnh trên không  về các tòa nhà bị hư hại do bão Kenneth ở một ngôi làng phía Bắc Pemba, Mozambique vao ngày 1/5/2019. Ảnh: Reuters / Mike Hutchings
Hình ảnh trên không  về các tòa nhà bị hư hại do bão Kenneth ở một ngôi làng phía Bắc Pemba, Mozambique vao ngày 1/5/2019. Ảnh: Reuters / Mike Hutchings

Thông báo được Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi đưa ra vào cuối Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế kéo dài 2 ngày thu hút khoảng 700 người tham gia từ các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự đến thành phố Beira, một trong những khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất do bão.

Bão Kenneth đổ bộ tỉnh Cabo Delgado và san phẳng toàn bộ ngôi làng với sức gió lên tới 280 km/h, làm chết khoảng 45 người trong khi Mozambique vẫn đang vật lộn để đối phó với tác động của bão Idai, cơn bão gây chấn động khu vực trung tâm của đất nước chỉ 6 tuần trước đó.

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trên khắp Mozambique, Zimbabwe và Malawi khi bão Idai, cơn bão tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ phá hủy bờ biển phía Đông Ấn Độ Dương gây gió to và mưa vào giữa tháng 3.

Mozambique cần 3,2 tỷ USD để tái thiết sau bão ở các tỉnh Sofala, Manica, Tete, Zambézia, Inhambane Nampula và Cabo Delgado.

Tổng thư ký LHQ António Guterres đã kêu gọi viện trợ từ cộng đồng quốc tế và cho rằng đây là lúc để thể hiện sự đoàn kết giữa các nước với một quốc gia đã trải qua một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất từng xảy ra ở Châu Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
LHQ: Các nhà tài trợ cam kết 1,2 tỷ USD để tái thiết Mozambique sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO