Lập Thạch – Vĩnh Phúc: Lập dự án chăn nuôi, trồng cây ăn quả để khai thác khoáng sản?

30/06/2018 13:49

(TN&MT) - Thời gian qua, nhân dân thôn Đồng Quyền, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc rất bức xúc về việc mỗi ngày có đến hàng chục xe tải hạng nặng...

 

 (TN&MT) - Thời gian qua, nhân dân thôn Đồng Quyền, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc rất bức xúc về việc mỗi ngày có đến hàng chục xe tải hạng nặng rầm rập, nối đuôi nhau vào khu đất nhà ông Nguyễn Minh Xuân  để khai thác…cao lanh.
 

20180619 162152
Cả một quả đồi đang bị đào bới tan hoang, sâu hoắm để khai thác đất.


 Ông Nguyễn Văn H, một người dân phản ánh: Hàng ngày, có đến hàng trăm lượt xe tải lớn, bé chạy vào đây chở đất đai, cao lanh  đến  nhà máy gạch để  tiêu thụ. Bất chấp các quy định về khai thác khoáng sản. Còn lại, hậu quả là nhân dân gánh chịu nạn ô nhiễm môi trường. Thẳng thắn, ông H cho biết thêm, hàng ngày người dân sống trong cảnh ô nhiễm, khói bụi. Ngày nắng thì đi không nổi, ngày mưa thì nhão nhoét, ướt nhẹp.  cơ sở hạ tầng, đường sá bị phá vỡ, xuất hiện tình trạng lồi lõm, ổ gà, ổ chó… trên đường dân sinh. Trong khi đó, chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn kiên quyết và kịp thời.
 

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Kim Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch cho biết: Khu vực mà các đoàn xe tải lấy đất thì chủ yếu nằm trên địa bàn xã Tử Du, nhưng khi chở đi thì xe chở đất lại chạy qua đoạn đường trên địa bàn xã Xuân Hòa. Tuyến đường liên xã này do UBND huyện Lập Thạch quản lý. Ông Hùng thừa nhận: “Chức năng và nhiệm vụ của cấp UBND xã cũng chỉ có han. Thời gian qua, bà con nhân dân cũng đã có nhiều bức xúc kiến nghị về tình trạng xe quá tải, đường bụi bặm, không tưới nước, tưới nước không đều… lên UBND xã. Sau đó, thấy quá thẩm quyền nên lãnh đạo UBND xã đều  báo cáo, kiến nghị lên các cơ quan chức năng, đề nghị UBND huyện Lập Thạch xem xét giải quyết. Và thực tế, UBND huyện cũng đã nhiều lần về kiểm tra tình trạng này…”.  
 

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Lương Phó Chủ tịch UBND xã Tử Du cho biết: “Đây là dự án phát triển chăn nuôi, họ khai thác đất rồi lấy đất ở trên gạt xuống, về độ cao hạ cốt cho phép thì UBND xã không quản lý được. UBND xã chỉ quản lý được mốc giới diện tích khai thác. Thực tế, họ múc để ý đồ sau này làm cái gì thì xã chỉ biết là đơn vị thực hiện theo hồ sơ và dự án được phê duyệt thế thôi” - vị lãnh đạo xã này  chia sẻ...
 

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết: Ngày 27/2/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có ra văn bản số 416/GP- UBND về việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho phép Công ty TNHH Thượng mại Xây dựng và Đầu tư Khánh Toàn khai thác đất san lấp làm vật liệu thông thường bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích Dự án đầu tư chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt theo hướng công nghiệp và trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi thủy sản tại vực Bản Hậu, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc do hộ gia đình ông  Nguyễn Minh Xuân làm chủ đầu tư... Múc sâu khai thác theo cao độ tại nội dung văn bản số 2016/SXD- QHKT Ngày 19/6/2017 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Sở Xây dựng khống chế cao độ san nền tại các điểm ranh giới chính tại khu đất của hộ ông Nguyễn Minh Xuân như sau: Điểm 1 là 22,19m, điểm 2 là 32,0m, điểm 3 là 19,5m, điểm 4 là 20,0m, điểm 5 là 21,0m, điểm 6 là 21,0m. Tại các điểm này giữ nguyên cao độ thiết kế bằng cao độ tự nhiên...

Tiếp tục tìm hiểu về những cơ sở pháp lý trong việc khai thác khoáng sản ở đây, phóng viên được biết: Trước đó, ngày 30/8/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản 5925/UBND –NN5 chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Thương mại và khoáng sản Miền Bắc được thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) ở diện tích 2,02064 ha tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch. Tiếp đến, ngày 7/12/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc lại có văn bản số 8873/UBND- NN5 điều chỉnh diện tích 2,02064 ha tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, ra khỏi địa điểm, phạm vi ranh giới nghiên cứu thăm dò, khai thác khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) tại xã Tử Du của Công ty TNHH MTV Thương mại và khoáng sản Miền Bắc. Và rồi từ đây, ngày 27/12/2016 ông Nguyễn Minh Xuân có đơn đề nghị lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép Công ty Khánh Toàn được quyền bốc xúc, đào và vận chuyển đất dư thừa ra khỏi dự án trang trại trong quá trình làm hạ tầng...


Được biết: Trong biên bản làm việc ngày 3/3/2017, của các sở ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc “về việc san gạt mặt bằng, hạ côt nền và vận chuyển đất dư thừa khi thực hiện dự án của hộ ông Nguyên Minh Xuân ở thôn Bản Hậu, xã Tử Du, huyện lập Thạch”, ông Trương Hàng Hải, Phó Chánh Tranh tra của Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc có nêu ý kiến về cầu đường đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Ông này nêu rõ: “Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, phê duyệt, thì đề nghị phương tiện vận chuyển đất xe tải không vượt qua 5 tấn, vì đường nhỏ hẹp kết cấu của đường hạn chế do đoạn đường là đường liên xã. Khu vận chuyển đất dư thừa khi vận chuyển phải che bạt kín không để đất rơi vãi ra đường, khi vận chuyển đất dư thừa không chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn của phương tiện... 
 

 Trao đổi với phóng viên, Luật sư Hà Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: “Đọc các hồ sơ văn bản của phía UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho doanh nghiệp Khánh Toàn này khai thác đất quá đơn giản... Chưa kể cấp xong giấy phép, ai sẽ là người giám sát những doanh nghiệp này, chưa kể mức độ “tàn phá” cơ sở hạ tầng tại địa phương, có đủ bù với những mất mát, thiệt hại mà người dân sở tại đang gánh chịu hay không?". 
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập Thạch – Vĩnh Phúc: Lập dự án chăn nuôi, trồng cây ăn quả để khai thác khoáng sản?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO