Lào Cai: Thêm một địa danh được công nhận là di tích cấp quốc gia

05/01/2018 11:44

(TN&MT) - Mới đây, tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thêm một địa địa danh nữa là di tích cấp quốc gia đó là Động Tả Phìn của huyện Sa Pa.

Lào Cai: Thêm một địa danh được công nhận là di tích cấp quốc gia
Động Tả Phìn một danh thắng được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Sa Pa – Lào Cai.

Động Tả Phìn là một danh thắng mới được phát hiện của huyện Sa Pa. Động nằm trên địa phận thôn Sa Xéng, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa (Lào Cai).

Đây là một kỳ quan được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho huyện Sa Pa. Cửa động có chiều cao khoảng 5m, rộng 3m, chiều sâu hơn 10m. Trong lòng động có vòm cao khoảng 8m, diện tích hàng trăm mét vuông, bên trên có các nhũ đá rủ xuống, uốn lượn, nhấp nhô; khi ánh sáng chiếu vào các nhũ đá tỏa sáng long lanh màu ngọc bích.

Lào Cai: Thêm một địa danh được công nhận là di tích cấp quốc gia

Từ trung tâm động có rất nhiều ngách nhỏ tỏa ra các hang đi sâu vào lòng núi. Du khách đến đến đây thằm quan sẽ được chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt vời của thiên nhiên hùng vĩ.

Đây là di tích cấp quốc gia thứ 20 của tỉnh Lào Cai, qua đó tạo thêm một điểm du lịch mới cho khách trong và ngoài nước khi tới Sa Pa.                 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Thêm một địa danh được công nhận là di tích cấp quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO