Lào Cai: Kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam

27/02/2019 11:09

(TN&MT) - Chiều 26/2, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2019).

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã đọc diễn văn về quá trình hình thành và phát triển của ngành. Ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 100-TTg “Về việc thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang”, đây trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ngày 22/2/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16-HĐBT về tổ chức “Ngày Biên phòng”, sau đó Luật Biên giới Quốc gia xác định ngày 3/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 60 năm qua, trong những thời kỳ khác nhau của cách mạng, trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không một chút lơ là mất cảnh giác, luôn làm tròn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Đó là những năm tháng người lính biên phòng bám trụ tại những vùng đất xa xôi, hiểm trở, thiếu thốn mọi mặt... Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết thắng vượt lên tất cả, đứng vững nơi tuyến đầu biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Kiên quyết, chủ động tiến công, cùng toàn quân và toàn dân chiến thắng mọi kẻ thù, lập nên những chiến công xuất sắc.

Đối với Bộ đội Biên phòng Lào Cai, ngày 28/4/1959 Công an nhân dân vũ trang tỉnh Lào Cai (Bộ đội Biên phòng ngày nay) chính thức được thành lập. Ngay sau đó lực lượng đã lập nhiều chiến công xuất sắc chống âm mưu “x­ưng vua, nổi phỉ”, truy lùng biệt kích, thám báo Mỹ và những chiến công trong bảo vệ chủ quyền quốc gia cuối những năm 1970, đầu những năm 1980.

bien phong 1
Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Trong 30 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận được sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân cùng bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chủ động tham gia chương trình xoá mù chữ, khám - chữa bệnh miễn phí, nuôi dưỡng các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng “mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, còn góp phần củng cố hệ thống chính trị tại các xã, phường, thị trấn, huy động nguồn lực triển khai các dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã yêu cầu các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung ngày Biên phòng toàn dân, đẩy mạnh phong trào “quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền các cấp về thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở chính trị và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Duy trì công tác đối ngoại biên phòng, tích cực xây dựng biên giới hoà bình - hữu nghị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, đấu tranh và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình đổi mới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Kỷ niệm 30 năm ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO