Tin tức

Lào Cai: Huy động hơn 800 người chữa cháy rừng Hoàng Liên

Bích Hợp 20/02/2024 18:18

(TN&MT) - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã khẩn trương huy động gần 800 người để khoanh vùng, không chế vụ cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Hiện tại, công tác chữa cháy rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên tại thị xã Sa Pa đang diễn ra khẩn trương. Do địa hình phức tạp (khu vực cháy nhiều vách đá, núi cao), đường đi khó khăn và gió lớn nên khó khăn trong bố trí lực lượng tiếp cận điểm cháy và chữa cháy.

chay(1).jpg
Đến 17 giờ ngày 20/2, khoảng hơn 25 ha rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên bị cháy.
ảnh: Phạm Hồ Trúc

Đến 17 giờ ngày 20/2, qua thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng hơn 25 ha (chủ yếu là rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì); lực lượng huy động tham gia chữa cháy khoảng 860 người (trong đó lượng trực tiếp tham gia chữa cháy là 710 người). Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy.

Để khẩn trương dập tắt đám cháy tỉnh Lào Cai đã thành lập Tổ chỉ huy tiền phương của do ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai làm tổ trưởng trực tiếp xuất phát lên điểm cháy để chỉ huy lực lượng chữa cháy tại hiện trường.

chua-chay-4.jpg
Cơ quan chức năng Lào Cai đã huy động hơn 800 người để dập đám cháy không cho nó lan vào rừng già.
ảnh: Kim Thoa- Mạnh Dũng

Hiện tại hai trong ba nguồn phát cháy trên vườn Quốc gia Hoàng Liên ở gần khu dân cư thôn Séo Mý Tỷ và điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Hàng và thôn San 1, xã Hoàng Liên cơ bản đã được khống chế, chỉ còn 1 điểm cháy vẫn diễn ra phức tạp bởi gió lớn và nhiều thực bì. Hiện các lực lượng chức năng như: Kiểm Lâm, Công An, Bộ đội cùng nhân dân vẫn đang nỗ lực tiếp cận để dập lửa.

Được biết, Chiều 20/2, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy rừng. Có mặt tại Sở Chỉ huy lâm thời, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã nghe UBND thị xã Sa Pa báo cáo nhanh tình hình các điểm cháy, phương án triển khai chữa cháy và những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình khống chế các điểm cháy tại hiện trường.

chay-2.jpg
Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa báo cáo phương án chữa cháy với Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường.
chay-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng đoàn chữa cháy đến hiện trường điểm cháy.
ảnh: Tuấn Nguyễn - Hoàng Luyến
chay-5.jpg
Công tác hậu cần cho lực lượng chữa cháy được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm.

Tại Sở Chỉ huy, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Sa Pa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”; phân tích kĩ hiện trường, triển khai tích cực phương án chữa cháy rừng đảm bảo an toàn, hiệu quả; chuẩn bị tốt các điều kiện hậu cần, đảm bảo tiếp tế đủ thức ăn, nước uống cho lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy rừng tại thực địa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Huy động hơn 800 người chữa cháy rừng Hoàng Liên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO