Lào Cai: Chi viện 50 cán bộ y tế giúp Bình Dương chống dịch

Bích Hợp| 23/07/2021 12:33

(TN&MT) -Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại tỉnh các tỉnh phía Nam hiện nay, để góp phần chung sức cùng nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Sáng ngày 23/7 tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ xuất quân chi viện 50 cán bộ y tế giúp Bình Dương chống dịch.

Hiện nay, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh là các địa phương có số ca mắc tăng nhanh. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tính từ 17h00' ngày 21/7/2021 đến 6h00' ngày 22/7/2021, Bình Dương ghi nhận 94 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tính từ đợt dịch lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 4.783 ca. Lực lượng y tế tỉnh Bình Dương mặc dù đã được các tỉnh trong toàn quốc liên tục tăng cường chi viện, nhưng vẫn phải gồng mình không kể ngày đêm thực hiện nhiệm vụ chống dịch vô cùng vất vả.

Quang cảnh Lễ xuất quân chi viện 50 cán bộ y tế Lào Cai giúp Bình Dương chống dịch

Để giúp Bình Dương chống dịch tỉnh Lào Cai đã quyết định cử 50 cán bộ y tế là các thầy thuốc tình nguyện ưu tú được lựa chọn từ gần 4000 cán bộ y tế của tỉnh Lào Cai và được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kí quyết định cử đến hỗ trợ tỉnh Bình Dương thực hiện chuyên môn góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Cơ cấu Đoàn công tác gồm các bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại, nhi, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm. Đây đều là những cán bộ, y, bác sỹ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét nghiệm, truy vết, chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Đoàn công tác do ông Nguyễn Hải Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà động viên đoàn cán bộ Sở Y tế Lào Cai lên đường giúp Bình Dương chống dịch

Người dân Lào Cai xúc động chia tay 50 cán bộ y tế lên đường giúp Bình Dương chống dịch

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường đã biểu dương tinh thần xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các y, bác sỹ. Đồng chí đề nghị từng thành viên tham gia Đoàn công tác với tinh thần cao nhất, tuyệt đối chấp hành quy định của đoàn, quy định phòng, chống dịch của ngành y tế, quyết tâm cống hiến hết dịch mới trở về. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Y tế và các sở, ban, ngành tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh: Với sự chuẩn bị kỹ càng, quyết tâm cao, tinh thần xung kích, tin tưởng rằng Đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của ngành y tế tỉnh, đồng thời, tô thắm thêm mối quan hệ giữa hai tỉnh, cùng Bình Dương sớm dập tắt dịch bệnh, trở về an toàn, mạnh khỏe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Chi viện 50 cán bộ y tế giúp Bình Dương chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO