Lào Cai chi viện 32 chiến sỹ áo trắng giúp Bắc Giang chống dịch

Bích Hợp| 28/05/2021 15:34

(TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại tỉnh Bắc Giang hiện nay, để góp phần chung sức cùng nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Sáng ngày 28/5 tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ tiễn 32 chiến sỹ áo trắng lên đường hỗ trợ cho Bắc Giang chống dịch.

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19 có 32 cán bộ y tế là các thầy thuốc tình nguyện ưu tú được lựa chọn từ gần 4000 cán bộ y tế của tỉnh Lào Cai và được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kí quyết định cử đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang thực hiện chuyên môn góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Cơ cấu Đoàn công tác gồm 10 bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại, nhi, y học cổ truyền; 15 điều dưỡng; 01 hộ sinh trung học; 2 y sĩ đa khoa và 2 cử nhân sinh học. Đây đều là những cán bộ, y, bác sỹ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét nghiệm, truy vết, chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Đoàn công tác do ông Nguyễn Quốc Huy, bác sỹ CKII Hồi sức cấp cứu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn.
Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Quốc Huy, bác sỹ CKII Hồi sức cấp cứu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ y tế và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai cùng chung tay chống dịch, với tinh thần cao nhất, với ý chí quyết tâm của những người thầy thuốc thay mặt hơn 32 cán bộ, y bác sỹ chúng tôi xin hứa sẽ cống hiến hết khả năng, chuyên môn, trí tuệ quyết tâm cùng Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, khi nào tâm dịch Bắc Giang khống chế được dịch bệnh mới rút quân về.

32 chiến sỹ áo trắng của tỉnh Lào Cai tình nguyện tới giúp Bắc Giang chống dịch


Phát biểu tại lễ tiễn 32 chiến sỹ áo trắng hỗ trợ cho Bắc Giang chống dịch, ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện đi đầu đi giúp đỡ tỉnh Bắc Giang của 32 chiến sỹ áo trắng. Nghĩa cử của 32 cán bộ y tế thể hiện sự tương thân tương ái giúp đỡ nhau mỗi khi khó khăn. Đó là thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất và thể hiện lòng yêu nước của mình. Mong rằng đoàn cán bộ chiến sỹ áo trắng tỉnh Lào Cai sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo công tác phòng chống dịch, thể hiện tinh thần xung kích kiên cường, bản lĩnh để cùng nhân dân cả nước giúp đỡ Bắc Giang nhang chống dập dịch.

Người dân và cán bộ các sở, ban, ngành Lào Cai xúc động chia tay 32 chiến sỹ áo trắng lên đường giúp Bắc Giang chống dịch

Được biết trước khi tiễn 32 cán bộ đi hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch, Ngày 27/5, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức gặp mặt, động viên tinh thần các cán bộ bác sỹ, điều dưỡng tình nguyện lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, tại buổi lễ tiễn đưa UBND tỉnh Lào Cai đã tặng đoàn công tác 100 triệu đồng và các tổ chức cá nhân đá hỗ trợ đoàn gần 400 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm như: quần áo, găng tay, khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa, nước, bánh, hoa quả...

Tại buổi lễ tiễn đưa UBND tỉnh Lào Cai đã tặng đoàn công tác 100 triệu đồng và các tổ chức cá nhân đá hỗ trợ đoàn gần 400 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm như: quần áo, găng tay, khẩu trang nước sát khuẩn, sữa nước, bánh hoa quả...

Tin tưởng răng với sự vào cuộc của các cán bộ y tế, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cả nhân dân thì dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ nhanh chóng được kiểm soát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai chi viện 32 chiến sỹ áo trắng giúp Bắc Giang chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO