Lào Cai: Cao nguyên trắng Bắc Hà sẵn sàng cho Lễ hội mùa Đông 2020

Bích Hợp| 09/11/2020 16:55

(TN&MT) - Với nhiều hoạt động đặc sắc như, múa Khèn Mông, đua ngựa mở rộng hay Lễ hội ẩm thực mâm cơm Bắc Hà. Lễ hội Mùa Đông 2020 lần đầu tiên sẽ được tổ chức trên cao nguyên trắng Bắc Hà.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Lễ hội mùa Đông 2020 tại Bắc Hà sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 21-22/11/2020, với nhiều hoạt động đặc sắc như, Lễ hội ẩm thực “mâm cơm Bắc Hà” (giới thiệu các món ăn truyền thống của dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Hà), Hội thi Khèn Mông lần thứ nhất (cho du khách trải nghiệm điệu múa trong tiếng Khèn truyền thống), Giải đua ngựa xã Na Hối mở rộng lần thứ nhất…

Chợ phiên và ẩm thực là 2 văn hóa đặc sắc cuốn hút du khách khi đến với du lịch cao nguyên trắng Bắc Hà.

Ngoài ra, đến với Lễ hội mùa Đông Bắc Hà 2020, du khách còn được trải nghiệm những văn hóa đắc sắc như Lễ hội đường phố với hàng trăm người dân rộn ràng trình diễn văn hóa địa phương thông qua sắc màu của thổ cẩm, thông qua các điệu múa dân vũ… và Chợ đêm Bắc Hà, Chợ văn hóa Bắc Hà…

"Vó ngựa cao nguyên trắng" một giải đua tạo nên tên tuổi của du lịch Bắc Hà.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà cho biết, Lễ hội mùa Đông 2020 là Lễ hội mùa Đông đầu tiên huyện Bắc Hà tổ chức, và sau này Lễ hội mùa Đông sẽ được huyện tổ chức thường niên hàng năm. Với mong muốn Lễ hội trở thành một điểm nhấn trong kích cầu du lịch, hút du khách cũng như các nhà đầu tư đến với vùng đất cao nguyên trắng Bắc Hà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Cao nguyên trắng Bắc Hà sẵn sàng cho Lễ hội mùa Đông 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO