Xã hội

Lãnh đạo tỉnh đến thăm và làm việc tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy

Bảo Hà 22/11/2023 - 11:24

(TN&MT) - Ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

dt_211120231614_a85dd49ccc2c1a72433d.png
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Lạc Thủy.

Xã Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã Liên Hòa, Đồng Môn và An Lạc. Hiện xã có 13 thôn. Đảng bộ xã có 21 chi bộ với 513 đảng viên. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của xã ước thực hiện 407.135 triệu đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển đổi tích cực. Do đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 98,7%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,78%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 16,08%...

Tại buổi làm việc, xã Thống Nhất kiến nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án về giao thông; y tế; văn hóa cơ sở còn thiếu. Đặc biệt, những chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số; có cơ chế đặc thù cho các thôn trên địa bàn…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thống Nhất trong những năm qua đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển KT-XH. Đời sống của người dân từng bước được cải thiện...

Đồng chí Nguyễn Phi Long chỉ đạo, trong thời gian tới xã Thống Nhất cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt cần tập trung thực hiện gắn với phát triển KT-XH. Do vậy, Đảng ủy xã cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, kết nạp đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, gắn bó xây dựng quê hương, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân...

1.png
Đồng chí Nguyễn Phi Long cùng đoàn công tác tặng quà cho hộ gia đình chính sách xã Thống Nhất.

Cùng với đó, là nhiệm vụ phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xã Thống Nhất tập trung lựa chọn cây trồng chủ lực, thế mạnh của địa phương là phát triển lâm nghiệp. Vì vậy, xã phát triển trồng rừng gỗ lớn; chăn nuôi hàng hóa, thành lập các hợp tác xã sản xuất để nâng cao thu nhập của người dân; tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư chế biến lâm nghiệp; nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường; đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo BTV Huyện ủy Lạc Thủy quan tâm phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ 4 dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các xã triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia để người dân sớm được thụ hưởng và đảm bảo hoàn thành giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.

2.png
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ triển khai Dự án cáp treo Hương Bình nối chùa Tiên với chùa Hương.

Về những kiến nghị, đề xuất của huyện Lạc Thủy và xã Thống Nhất, đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với đề xuất của huyện nâng cấp lễ hội chùa Tiên thành lễ hội cấp tỉnh, huyện cần chủ động xây dựng đề án, khung chương trình lễ hội.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ triển khai Dự án cáp treo Hương Bình nối chùa Tiên với chùa Hương. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thống Nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo tỉnh đến thăm và làm việc tại xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO