Lạng Sơn: Tặng nước sạch, giảm giá lưu bến cho lái xe đang "mắc kẹt" tại cửa khẩu Tân Thanh

Hoàng Nghĩa| 24/12/2021 18:50

(TN&MT) - Trước tình trạng hàng nghìn lái xe chở nông sản đang "mắc kẹt" tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), các đơn vị chức năng, doanh nghiệp đã có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các tài xế.

Theo đó, chiều 23/12, Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh (huyện Văn Lãng) đã tổ chức phát hơn 1.000 bình nước sạch loại 20 lít cho các lái xe đang lưu trú tại Khu phi thuế quan. Đồng thời tặng miễn phí 1.000 thùng mì tôm cho tài xế đang dừng, đỗ tại cửa khẩu Tân Thanh.

Tặng nước sạch cho các lái xe đang mắc kẹt tại cửa khẩu Tân Thanh.

Đặc biệt, từ ngày 23/12 đến hết ngày 31/1/2022 Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên giảm giá phí lưu bến từ 50 -70%. Theo đó, các phương tiên lưu bến từ ngày thứ 3 trở đi sẽ được giảm 50% (từ 400.000 đồng xuống còn 200.000 đồng/ngày); Còn từ ngày thứ 11 trở đi, lái xe sẽ được giảm 70% phí lưu bãi (từ 400.000 đồng xuống còn 120.000 đồng/ngày).

Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh trong thời gian chờ chỉ đạo, Công ty này đã chủ đông thực hiện việc miễn giảm không thu phí 2 ngày cho các xe đang lưu tại bến vào bến trước ngày 15/12/2021.

Công ty này cũng đang trình UBND tỉnh Lạng Sơn cho phép giảm giá 20% phí thu dịch vụ lượt xe, phương tiện ra vào Bến xe Tân Thanh.

Được biết hiện nay, tại Cửa khẩu Tân Thanh còn hơn 2.000 xe container bị ùn tắc; cửa khẩu Hữu Nghị còn hơn 1.400 xe; cửa khẩu Chi Ma tồn hơn 600 xe.

Tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma vẫn còn tồn hàng nghìn xe nông sản chưa thể xuất sang Trung Quốc.

Liên quan đến hàng nghìn xe chở nông sản bị ùn tắc tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa có công văn số 559/UBKT15 ngày 22/12/2021 yêu cầu tỉnh Lạng Sơn báo cáo về tình hình ùn tắc nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn trong thời gian gần đây; đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan; đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc như hiện nay và trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Tặng nước sạch, giảm giá lưu bến cho lái xe đang "mắc kẹt" tại cửa khẩu Tân Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO