Văn hóa

Lạng Sơn: Sắp tổ chức Lễ hội hoa Đào

Hoàng Nghĩa 12/01/2024 - 10:14

(TN&MT) - Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và chào đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, tại tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chào mừng.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có Thông cáo về việc tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, năm 2024, Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Chương trình Khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng 2024 được tổ chức vào 20 giờ, ngày 1/2/2024 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão) tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.

img_20230115_225025.jpg
Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng 2024 dự kiến sẽ khai mạc lúc 20 giờ 00 phút, ngày 1/2 tới.

Nằm trong khuôn khổ sự kiện, từ ngày 19/1 - 9/3/2024 (tức từ ngày mùng 9 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn) trên địa bàn toàn tỉnh sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội chợ hoa Đào và tour tham quan trải nghiệm Sắc Đào Xứ Lạng; Tham quan, trải nghiệm không gian quảng bá về hoa Đào và Đường hoa xuân Xứ Lạng 2024; Cuộc thi Vườn Đào đẹp và cây hoa Đào đẹp xuân Giáp Thìn 2024.

Bên cạnh đó cũng sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch như: Trình diễn Nghệ thuật trong hang động; Chương trình giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp với Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) chào mừng Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ; Giải chạy việt dã Mùa Xuân; Biểu diễn võ thuật, múa sư tử và lân rồng; Hội hát Then, Sli, Lượn và múa sư tử mèo dân tộc Tày, Nùng; Hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần thứ III năm 2024; Tổ chức các Tour, tuyến du lịch “Check in Mùa xuân Xứ Lạng” và Hành trình khám phá di sản vùng Công viên địa chất Lạng…

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, triển khai tổ chức Lễ hội hoa Đào và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, nổi bật nhất vào dịp chào đón năm mới của tỉnh gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Đồng thời gắn với việc tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào Xứ Lạng.

Xây dựng một không gian văn hóa - du lịch gắn với những ngày hội Xuân Xứ Lạng để tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, điểm nhấn ấn tượng về một Lễ hội nơi biên cương địa đầu Tổ quốc; có sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống và hiện đại, có sức hút mới lạ.

anh-3_27(1).jpg
Lễ hội cũng là nội dung tiếp tục triển khai Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào.

Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, cùng những nét đẹp, truyền thống văn hóa, thiên nhiên và tiềm năng du lịch của tỉnh Lạng Sơn; thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, du lịch, đầu tư, thương mại, đối ngoại giữa tỉnh Lạng Sơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Sắp tổ chức Lễ hội hoa Đào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO