Lạng Sơn hỗ trợ 350 nghìn khẩu trang cho Trung Quốc phòng, chống dịch Corona

Hoàng Nghĩa| 06/02/2020 17:23

(TN&MT) - Chiều ngày 06/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn trao tặng 350 nghìn khẩu trang y tế cho chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây (Trung Quốc).

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh (thứ 2 bên phải) trao quà cho chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang – Quảng Tây (Trung Quốc).

Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh Lạng Sơn nhằm chung tay cùng với các địa phương của Trung Quốc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus NcoV gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ với những khó khăn mà Trung Quốc nói chung và Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây nói riêng đang gặp phải trong phòng chống dịch NcoV. Khẳng định, tỉnh Lạng Sơn nói riêng và Việt Nam nói chung luôn sát cánh cùng với các lực lượng, địa phương của Trung Quốc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm mục tiêu khống chế thành công dịch bệnh. Số vật tư y tế tỉnh Lạng Sơn trao tặng lần này vừa là tấm lòng vừa là mong muốn 2 bên tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cùng nhau chiến thắng dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn mong muốn 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền để cư dân 2 nước nâng cao nhận thức và cách phòng tránh dịch bệnh NcoV, đồng thời tiếp tục duy trì ổn định tình hình giao thương, xuất nhập khẩu. Tin tưởng với khả năng của mình, cùng với sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng Quốc tế nói chung, Việt Nam nói riêng, Quảng Tây cũng như Trung Quốc sẽ tiếp tục mạnh mẽ, kiên cường, khống chế thành công dịch viêm phổi cấp do virus NcoV gây ra.

Ông Dương Tấn Bách, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây (bên trái) cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Lạng Sơn.

Xúc động và vui mừng trước những tình cảm của tỉnh Lạng Sơn nói riêng, Việt Nam nói chung, ông Dương Tấn Bách, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây (Trung Quốc) khẳng định, trong lúc dịch bệnh viêm phổi cấp do virus NcoV gây ra đang có diễn biến phức tạp, sự giúp đỡ, ủng hộ bằng cả vật chất và tình cảm của Lạng Sơn và Việt Nam là hết sức quý báu, thể hiện tình anh em gắn bó, hữu nghị và tin tưởng với sự giúp đỡ, hỗ trợ này, Quảng Tây nói riêng và Trung Quốc nói chung sẽ có thêm động lực để khống chế thành công dịch bệnh.

350 nghìn chiếc khẩu trang y tế được tập kết tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để trao tặng cho Quảng Tây (Trung Quốc).

Trước đó Lạng Sơn cũng đã hỗ trợ Trung Quốc 265.000 khẩu trang, 500 chai cồn sát trùng, 800 bộ quần áo y tế cùng nhiều vật tư khác. Các địa phương, đơn vị tiếp giáp với Trung Quốc cũng đã hỗ trợ nhiều vật tư y tế cho nước bạn nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn hỗ trợ 350 nghìn khẩu trang cho Trung Quốc phòng, chống dịch Corona
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO