Lạng Sơn: Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc

Hoàng Nghĩa| 16/01/2021 17:45

(TN&MT) - Ngày 16/1, tại TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) diễn ra chương trình "Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ", nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Chương trình do Hội chữ Thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Báo Tiền phong phối hợp thực hiện. Với thông điệp “Hiến máu đầu xuân – nhân lên hạnh phúc”, Lễ hội đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngày càng có sức ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng.

Hàng nghìn người đã tham gia sự kiện này.

Sự kiện đã kêu gọi và nhận được sự quan tâm nhiều cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, vùng miền, dân tộc, ngành nghề cùng tham gia hiến máu vì sự sống của người bệnh cần truyền máu.

Cán bộ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu.

 

Theo Ban Tổ chức Lễ hội, qua khám, xét nghiệm và sàng lọc máu đã có 783 người đủ điều kiện lấy máu, tương đương với 783 đơn vị máu, vượt kế hoạch 283 đơn vị máu và tăng 262 đơn vị máu so với Lễ hội Xuân hồng – Chủ nhật đỏ năm 2020.

Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi, động viên người tham gia hiến máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO