Bạn đọc - Pháp luật

Lạng Sơn: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất

Hoàng Nghĩa 04/06/2024 - 15:22

(TN&MT) - Liên quan đến vụ việc nhà hàng “mọc” trên đất rừng phòng hộ ở xã Mẫu Sơn mà Báo TN&MT phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã ra Quyết định xử phạt và buộc ông Hoàng Văn Tạ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Theo Quyết định số 41/QĐ-XPHC của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, ông Hoàng Văn Tạ, trú tại thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp (Chuyển sang đất sản xuất kinh doanh) với 3 lần vi phạm, cụ thể:

Lần thứ nhất, vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 21/10/2021, tại thửa đất số 11, tờ bản đồ số 2, bản đồ địa chính đất lâm nghiệp xã Mẫu Sơn lập năm 2011, thuộc thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, UBND xã Mẫu Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Tạ đã có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp (chuyển sang đất sản xuất kinh doanh). Tổng diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 358 m2.

Hiện trạng trên đất: Ông Hoàng Văn Tạ đã xây dựng 2 nhà phục vụ ăn uống, trong đó: Nhà ăn thứ nhất (1 tầng), diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 247 m2 (có 1 buồng ăn, 1 buồng bếp, 1 kho đựng đồ; 01 nhà vệ sinh). Nhà ăn thứ hai (2 tầng), diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 111m2. Ông Hoàng Văn Tạ bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm (chuyển mục đích sử dụng đất) vào ngày 12/7/2021.

20240325_115203.jpg
Ông Hoàng Văn Tạ đã ngang nhiên xây nhà hàng trên khu đất rừng phòng hộ với diện tích vi phạm hàng nghìn m2.

Lần thứ hai, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 3/10/2022, cũng tại thửa đất trên, UBND xã Mẫu Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Tạ đã có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp, chuyển sang đất sản xuất kinh doanh). Tổng diện tích đất chuyển mục đích trái phép 132 m2.

Hiện trạng trên đất: Ông Tạ đã xây dựng 1 nhà phục vụ ăn uống (nhà ăn thứ 3) diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 72 m2 và 1 nhà thay đồ (nhà để thay đồ) diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 46 m2; 1 nhà vệ sinh, diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 14 m2. Ông này bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm (chuyển mục đích sử dụng đất) vào ngày 3/8/2022.

20240325_095616.jpg
Nhiều hạng mục của nhà hàng được ông Tạ xây dựng kiên cố trên đất rừng phòng hộ, phục vụ hoạt động kinh doanh ăn uống.

Lần thứ ba, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 10/4/2024, tại thửa đất nói trên, chính quyền xã Mẫu Sơn kiểm tra và phát hiện ông Tạ đã có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp (Chuyển sang đất sản xuất kinh doanh). Tổng diện tích đất chuyển mục đích trái phép 910 m2.

Hiện trạng trên đất: Ông Hoàng Văn Tạ đã xây dựng 2 nhà để xe, diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 161 m2 (nhà thứ nhất 128 m2, nhà thứ hai 33m2); 1 sảnh chờ, diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 77 m2 và sân bê tông, diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 672 m2. Ông Hoàng Văn Tạ bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm vào ngày 5/10/2022.

Các hành vi vi phạm của ông Tạ lần lượt được quy định tại các điểm b,a,c Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Về hình thức xử phạt đối với diện tích vi phạm lần thứ nhất: Không áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 do đã hết thời hiệu xử phạt. Diện tích vi phạm lần thứ hai: Phạt tiền, mức phạt 4.000.000đ. Diện tích vi phạm lần thứ ba: Phạt tiền, mức phạt 12.500.000 đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả đối với cả 3 lần vi phạm, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình buộc ông Tạ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, áp dụng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 3.700.000 đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày.

screenshot_20240404_220643_gallery.jpg
Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình buộc ông Tạ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời gian 30 ngày.

Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cũng nêu rõ, ông Hoàng Văn Tạ phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Tạ không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 5/4, Báo TN&MT phản ánh ông Hoàng Văn Tạ, trú tại thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xây dựng nhà ở, nhà để kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đất rừng phòng hộ với diện tích hàng trăm mét vuông. Tuy nhiên, ngay từ khi phát hiện ra sai phạm của ông Tạ, chính quyền xã Mẫu Sơn chỉ lập biên bản hiện trạng mà không có biện pháp mạnh tay, xử lý nghiêm theo quy định. Chính vì vậy, dẫn tới việc ông Tạ đã liên tiếp vi phạm trên đất rừng phòng hộ, có dấu hiệu coi thường pháp luật và thách thức dư luận.
Sau khi Báo đăng tải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ông Lương Trọng Quỳnh đã giao UBND huyện Lộc Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung thông tin phản ánh; chủ động xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

Báo điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO