Làng hoa giấy Thanh Tiên tất bật dịp Tết

23/01/2019 13:28

(TN&MT) - Tết Nguyên Đán đang đến gần, những ngày này, làng hoa giấy nổi tiếng mang tên Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tất bật, sôi động khi các nghệ nhân hối hả chuẩn bị hàng phục vụ năm mới...

Làng Thanh Tiên cách TP. Huế chưa tới 10km, vốn nổi tiếng với nghề làm hoa giấy có truyền thống hơn 300 năm tuổi
Làng Thanh Tiên cách TP. Huế chưa tới 10km, vốn nổi tiếng với nghề làm hoa giấy có truyền thống hơn 300 năm tuổi
 
Đến hẹn lại lên, vào những tháng cuối năm âm lịch này, từ đầu đến cuối làng Thanh Tiên đâu đâu cũng xuất hiện màu sắc rực rỡ của những cánh hoa giấy
Đến hẹn lại lên, vào những tháng cuối năm âm lịch này, từ đầu đến cuối làng Thanh Tiên đâu đâu cũng xuất hiện màu sắc rực rỡ của những cánh hoa giấy
 
Cứ đến gần Tết là nhà nhà trong làng lại tập trung làm hoa. Các em nhỏ đi học ban ngày, tối về lại tranh thủ giúp bố mẹ
Cứ đến gần Tết là nhà nhà trong làng lại tập trung làm hoa. Các em nhỏ đi học ban ngày, tối về lại tranh thủ giúp bố mẹ
 
Theo những nghệ nhân trong làng, thường chỉ khi vào dịp gần Tết như thế này thì làng hoa mới tất bật và hối hả hơn thường ngày
Theo những nghệ nhân trong làng, thường chỉ khi vào dịp gần Tết như thế này thì làng hoa mới tất bật và hối hả hơn thường ngày
 
Người dân nơi đây còn lưu truyền câu ca dao: “Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng/Cứ đến tháng Chạp cả làng làm hoa”
Người dân nơi đây còn lưu truyền câu ca dao: “Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng/Cứ đến tháng Chạp cả làng làm hoa”
 
Để làm ra một cành hoa giấy đẹp đòi hỏi người làm phải có nhiều kinh nghiệm và sự tỉ mỉ bởi có rất nhiều công đoạn khác nhau như chọn giấy, vót tre, phơi tre, nhuộm giấy, cắt cánh, nhụy hoa, tạo nếp nhăn trên hoa...
Để làm ra một cành hoa giấy đẹp đòi hỏi người làm phải có nhiều kinh nghiệm và sự tỉ mỉ bởi có rất nhiều công đoạn khác nhau như chọn giấy, vót tre, phơi tre, nhuộm giấy, cắt cánh, nhụy hoa, tạo nếp nhăn trên hoa...
 
Những sắc màu làm nên hoa giấy Thanh Tiên không hề đơn điệu với 5 màu chủ yếu rất bắt mắt là hồng, tím, xanh, vàng, trắng
Những sắc màu làm nên hoa giấy Thanh Tiên không hề đơn điệu với 5 màu chủ yếu rất bắt mắt là hồng, tím, xanh, vàng, trắng
 
“Các công đoạn làm hoa giấy nghe có vẻ đơn giản làm cho được đẹp thì hơi khó. Người nào làm hoa giấy thành thạo thì một ngày làm được khoảng 20 bông hoa, còn không thì một nữa thôi...”, bà Phan Thị Thanh (ảnh, 59 tuổi) chia sẻ
“Các công đoạn làm hoa giấy nghe có vẻ đơn giản làm cho được đẹp thì hơi khó. Người nào làm hoa giấy thành thạo thì một ngày làm được khoảng 20 bông hoa, còn không thì một nữa thôi...”, bà Phan Thị Thanh (ảnh, 59 tuổi) chia sẻ
 
Làm hoa cầu kỳ, nhiều công đoạn, tốn thời gian nhưng giá bán lại không cao, chỉ khoảng 5.000 - 7.000 đồng/cặp. Còn đối với hoa sen giấy thì có giá là 10.000 đồng đến 20.000 đồng/1 bông
Làm hoa cầu kỳ, nhiều công đoạn, tốn thời gian nhưng giá bán lại không cao, chỉ khoảng 5.000 - 7.000 đồng/cặp. Còn đối với hoa sen giấy thì có giá là 10.000 đồng đến 20.000 đồng/1 bông
 
Những lúc cao điểm không có người làm, các gia đình làm hoa ở Thanh Tiên phải nhờ hàng xóm sang làm giúp cho kịp hoa để bán Tết. Nhiều người biết làm hoa trong làng đến các hộ chuyên sản xuất hoa giấy để kiếm thêm thu nhập...
Những lúc cao điểm không có người làm, các gia đình làm hoa ở Thanh Tiên phải nhờ hàng xóm sang làm giúp cho kịp hoa để bán Tết. Nhiều người biết làm hoa trong làng đến các hộ chuyên sản xuất hoa giấy để kiếm thêm thu nhập...
 
Rất nhiều khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm làm hoa giấy tại nhà các nghệ nhân những ngày cuối năm này
Rất nhiều khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm làm hoa giấy tại nhà các nghệ nhân những ngày cuối năm này
 
Hoa giấy Thanh Tiên không chỉ nổi tiếng nơi mảnh đất Cố đô, thu hút khách đến tham quan mua sắm tại chỗ mà nó còn theo chân các du khách đi khắp mọi miền đất nước và ra cả nước ngoài như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan...
Hoa giấy Thanh Tiên không chỉ nổi tiếng nơi mảnh đất Cố đô, thu hút khách đến tham quan mua sắm tại chỗ mà nó còn theo chân các du khách đi khắp mọi miền đất nước và ra cả nước ngoài như Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan...
 
Hoa giấy khoe sắc, tô điểm thêm cho mùa xuân, trên bàn thờ ngày Tết của người dân Huế luôn có những cây hoa giấy với nhiều màu sắc
Hoa giấy khoe sắc, tô điểm thêm cho mùa xuân, trên bàn thờ ngày Tết của người dân Huế luôn có những cây hoa giấy với nhiều màu sắc
 
Hiện tại do thu nhập vẫn thấp nên cả làng Thanh Tiên chỉ còn khoảng trên dưới 20 hộ bám nghề
Hiện tại do thu nhập vẫn thấp nên cả làng Thanh Tiên chỉ còn khoảng trên dưới 20 hộ bám nghề
 
Có những thời điểm nghề làm hoa giấy ở Thanh Tiên tưởng chừng như mai một, nhưng sau những nỗ lực giữ nghề của dân địa phương và việc tổ chức các lễ hội nhằm tôn vinh các nghề truyền thống ở Huế đã mang đến ngọn gió hồi sinh cho làng nghề hoa giấy Thanh Tiên
Có những thời điểm nghề làm hoa giấy ở Thanh Tiên tưởng chừng như mai một, nhưng sau những nỗ lực giữ nghề của dân địa phương và việc tổ chức các lễ hội nhằm tôn vinh các nghề truyền thống ở Huế đã mang đến ngọn gió hồi sinh cho làng nghề hoa giấy Thanh Tiên

    
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng hoa giấy Thanh Tiên tất bật dịp Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO