Kiến Thụy (Hải Phòng): Đất nông nghiệp biến thành bãi kinh doanh VLXD ngay trước mặt trụ sở xã?

Trường Giang - Xuân Vũ| 17/03/2021 17:17

(TN&MT) - Hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp trở thành bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng ngay trước mặt trụ sở UBND xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), ngang nhiên hoạt động trái phép, mất an toàn giao thông trong nhiều năm mà không hề bị xử lý.

Nhiều hộ dân tại xứ Đồng nội, thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy phản ảnh, vài năm trở lại đây, xuất hiện bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng rộng hàng trăm mét vuông trên đất nông nghiệp. Hàng ngày xe chở vật liệu hàng chục tấn chạy ầm ĩ, phá nát đường thôn, mất an toàn giao thông. Vào những ngày trời nắng nóng, bãi cát hàng ngàn khối này bị gió cuốn bụi mù đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân nơi đây.

Tìm hiểu sự việc, PV ghi nhận cả ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại thôn Ngọc Liễn bị san lấp, tập kết vật liệu cát, gạch… đúng như người dân phản ảnh. Không chỉ vậy, trên khu đất trên còn quây tôn, dựng nhà trái phép.

Hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp bị xâm phạm tập kết kinh doanh vật liệu tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy

Không chỉ vậy, trên khu đất trên còn quây tôn, dựng nhà trái phép.

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Phạm Đức Tô - Chủ tịch UBND xã Đại Hà, cho biết: Chủ bãi kinh doanh vật liệu trên là ông Phạm Đức Hộ, sinh năm 1976 trú tại Đội 4, thôn Ngọc Liễn. Ngày 26/9/2017 ông Hộ có làm đơn trình UBND xã Đại Hà để xin thuê 900 m2 đất nông nghiệp tại vị trí xứ Đồng nội, đội 4, thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà.

Trên cơ sở nguyện vọng của người dân, ngày 27/09/2017, UBND xã Đại Hà đã kí hợp đồng giao khoán số 02/HĐGK theo đó đồng ý cho ông Hộ thuê 900m2 đất tại xứ Đồng nội, đội 4, thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà (thuộc quỹ đất 5% do UBND xã Đại Hà quản lý) với mục đích trồng lúa, rau màu. Thời hạn thuê 05 năm (từ ngày 27/09/2017 đến 27/09/2022), trả tiền thuê đất hàng năm.

Thừa nhận việc buông lỏng quản lý, ông Tô đổ lỗi cho lãnh đạo tiền nhiệm xã Đại Hà: “ Việc sai phạm của ông Hộ đã xảy ra từ lâu, năm 2017 xã cho thuê đất thì đến năm 2018 ông Hộ bắt đầu đổ đất san lấp, mỗi lúc một chút. Lãnh đạo xã cũng nhắc nhở nhưng do bận công việc nên các ‘sếp’ không quyết liệt xử lý… còn mình thì mới lên nên chưa nắm hết được”.

Cũng theo ông Tô, đến thời điểm hiện tại, xã Đại Hà chưa có bất kỳ một văn bản nào để xử lý các sai phạm nêu trên, chưa có văn bản báo cáo Huyện, mọi việc mới chỉ dừng lại ở nhắc nhở “miệng”.

Bằng mắt thường, ngay từ trụ sở UBND xã nhìn rất rõ bãi kinh doanh vật liệu trái phép.

Trên tuyến đường liên xã gần trụ sở UBND xã Đại Hà cũng ghi nhận nhiều bãi vật liệu trái phép, lấn chiếm vỉa hè.

Được biết, ông Tô có thời gian dài công tác tại xã, thời điểm ông Hộ xâm phạm đất nông nghiệp để kinh doanh vật liệu trái phép thì ông Tô là Phó Chủ tịch xã Đại Hà phụ trách nhiều lĩnh vực trong đó có quản lý đất đai.

Điều đáng nói, sai phạm này không hề khó phát hiện. Từ phòng của Chủ tịch UBND xã Đại Hà, bằng mắt thường đã có thể nhìn rất rõ bãi tập kết vật liệu xây dựng với cát, gạch ngổn ngang… nhưng không hiểu sao hành vi xâm phạm đất đai của ông Hộ bị chính quyền xã “ngó lơ” suốt một thời gian dài?.

Trước bức xúc của nhân dân, đề nghị TP Hải Phòng, huyện Kiến Thụy sớm có chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến Thụy (Hải Phòng): Đất nông nghiệp biến thành bãi kinh doanh VLXD ngay trước mặt trụ sở xã?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO