Khu di sản Huế đón hơn 3,5 triệu khách tham quan trong năm 2018

15/01/2019 14:01

(TN&MT) - Ngày 15/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân dịp năm mới và chào đón Xuân Kỷ Hợi, đồng thời tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019…

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi và thông tin những thành quả đạt được trong năm qua
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi và thông tin những thành quả đạt được trong năm qua

Theo thống kê, có hơn 3,5 triệu lượt khách đến tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong năm 2018.

Kết quả thu về hơn 381 tỷ đồng từ tiền bán vé (chỉ xếp sau Hạ Long), vượt chỉ tiêu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra từ đầu năm hơn 19% (chỉ tiêu 320 tỷ). Trong đó, khách quốc tế đạt 2,272 triệu lượt, tăng +25,61% so với năm 2017; khách trong nước đạt 1,148 triệu lượt, tăng +1,37% so với năm trước.

Về công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, năm vừa qua, kế hoạch vốn được bố trí cho công tác bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế là 278,808 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách là 262,091 tỷ đồng, nguồn vốn tài trợ và xã hội hóa là 16,717 tỷ đồng.

Đơn vị đã triển khai tổng cộng 24 dự án, trong đó 16 dự án chuyển tiếp từ năm trước, 6 dự án khởi công mới và 2 dự án đã hoàn thành. Công tác tu bổ di tích tiếp tục được tiến hành chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm túc Công ước quốc tế về bảo tồn di tích, Luật Di sản Văn hóa và các Quy chế bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh, các quy định trong xây dựng cơ bản, đảm bảo sự chuẩn mực về bảo tồn, tính chính xác của các công trình.

Du khách tham quan các điểm di tích Huế ngày càng đông…
Du khách tham quan các điểm di tích Huế ngày càng đông…

Trong năm vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng thành công lễ hội cung tiến thanh trà, tái hiện các lễ tế xã tắc, lễ tế Giao trong khuôn khổ Festival Huế 2018. Tổ chức thành công 2 hội nghị quốc tế lớn là Hội nghị Di sản Văn hoá Phi vật thể Châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP) và Đại hội lần thứ 21 của Hội Khoa học Tiền sử Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPPA), góp phần quảng bá hình ảnh Huế cũng như Việt Nam đẹp, thân thiện đến bạn bè quốc tế…

Về môi trường di tích, phòng Cảnh quan và Môi trường của Trung tâm đã áp dụng thành công khoa học công nghệ hiện đại trong việc xử lý môi trường nước tại các ao, hồ trong khu vực di tích, tôn tạo lại nhiều cảnh quan di tích đã bị mất trước đó…

“Trong năm nay, Trung tâm sẽ tích cực phối hợp với các sở, ban ngành đẩy nhanh tiến độ Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ.  Chủ động, tích cực trong công tác phòng ngừa và bảo đảm an toàn cho các di tích trước các nguy cơ biến động khí hậu toàn cầu của thiên tai, hỏa hoạn… Tiếp tục xây dựng các đề án tôn tạo, chỉnh trang các sân vườn ở di tích, bảo tồn hệ thống hồ ao và môi trường sinh thái trong di tích; triển khai ứng dụng công nghệ một cách toàn diện trên cả các lĩnh vực cảnh quan môi trường di tích. Phấn đấu thu về khoảng 420 tỷ đồng từ nguồn thu bán vé…” - ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu di sản Huế đón hơn 3,5 triệu khách tham quan trong năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO