Không có chuyện “tin đồn” vỡ hồ, đập tại Thừa Thiên Huế

VĂN DINH | 11/10/2020 21:51

(TN&MT) - Nhiều thông tin lan truyền về việc một số hồ, đập ở Thừa Thiên Huế đã vỡ trong lúc lũ lụt khiến dư luận hoang mang. Cơ quan chức năng khẳng định hiện tại không có chuyện này.

Trong lúc mưa lũ đang diễn biến phức tạp ở Thừa Thiên Huế, đã một số thông tin trên mạng xã hội lan truyền về việc hồ thủy lợi Hòa Mỹ (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) bị vỡ, một số hồ đập ở huyện Phú Lộc cũng bị vỡ. Điều này khiến người dân tại Huế vô cùng hoang mang.

Về vấn đề này, tối 11/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định hồ thủy lợi Hòa Mỹ vẫn an toàn, không có chuyện bị vỡ như “tin đồn”. Các hồ đập ở huyện Phú Lộc bị vỡ cũng là điều không đúng sự thật.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân lưu ý các thông tin sai lệch, tránh bị xử phạt. Hiện tại, tất cả hồ đập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn an toàn.

Các hồ, đập ở Thừa Thiên Huế vẫn an toàn. Ảnh Văn Dinh

Trong khi đó, lãnh đạo Thừa Thiên Huế cũng thông tin đến nay Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh không có chỉ đạo nào liên quan đến việc chủ động sơ tán người dân ở khu vực hạ lưu hồ Truồi ở huyện Phú Lộc, yêu cầu người dân theo dõi diễn biến mưa lũ thường xuyên...

Lúc 18 giờ ngày 11/10, thủy điện Hương Điền xả về hạ du 1.447m3/s; hồ Bình Điền xả 1.818m3/s, hồ Tả Trạch xả 2.169 m3/s. Mực nước sông Hương lúc 19 giờ tối cùng ngày đạt +4,02m, sông Bồ +4,88m. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông báo cảnh báo lũ đặc biệt lớn. Dự báo lũ ở Kim Long lên 4- 4,2 m, trên mức báo động III 0,5-0,7m; sông Bồ ở Phú Ốc lên lại 5 m, trên mức báo động III 0,5m. Sông Hương chưa đạt mức lũ lịch sử, trong khi sông Bồ đạt trên lũ lịch sử năm 1999.

Do nước lũ sẽ tiếp tục có khả năng dâng cao nên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn, triển khai các phương án ứng phó mưa lũ khẩn cấp. Đồng thời, dự trữ lượng thực, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng tránh mưa lũ chia cắt, kéo dài nhiều ngày. Liên hệ ngay 19001075 nếu cần sự trợ giúp về ứng phó mưa lũ.

Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang mưa to trên diện rộng, hơn 50.000 nhà dân ngập nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không có chuyện “tin đồn” vỡ hồ, đập tại Thừa Thiên Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO