Khí thải CO2 toàn cầu có thể sẽ giảm 70% vào năm 2050

21/03/2017 00:00

(TN&MT) - Nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA) cho thấy lượng khí thải CO2 toàn cầu có thể sẽ giảm 70% vào năm 2050 và có thể sẽ được loại bỏ hoàn toàn vào năm 2060.

Để đạt mục tiêu này, năng lượng tái tạo cần chiếm 65% vào năm 2050. Trong khi đó, hiện nay nguồn năng lượng sạch này mới chỉ chiếm 15% toàn cầu.

Cần đầu tư thêm 29 nghìn tỷ USD cho lĩnh vực năng lượng vào năm 2050, tương đương 0,4% tổng sản lượng quốc nội toàn cầu (GDP).

 

Một ống khói ở Bắc Kinh vào ngày 30/11/2009. Ảnh: REUTERS / David Gray
Một ống khói đang xả khói ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 30/11/2009. Ảnh: REUTERS / David Gray

 

Việc đầu tư này sẽ tạo sự khuyến khích với các chính sách hỗ trợ tăng trưởng khác, đẩy GDP toàn cầu tăng 0,8% vào năm 2050.

IRENA cho biết: “Trên toàn cầu, 32 gigaton CO2 liên quan đến năng lượng được thải ra vào năm 2015. Khí thải cần phải giảm xuống còn 9,5 gigaton vào năm 2050 để hạn chế sự nóng lên toàn cầu đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp”.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khí thải CO2 toàn cầu có thể sẽ giảm 70% vào năm 2050
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO