Khánh thành Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (giai đoạn 1)

29/03/2019 14:46

(TN&MT) - Ngày 29/3, tại Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), chủ đầu tư Công ty CP Phát triển CNTT Đà Nẵng tổ chức Lễ Khánh thành dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) - Giai đoạn 1 và nghi thức động thổ cụm công trình đầu mối bao gồm tổ hợp văn phòng - trưng bày, hội chợ triển lãm và công trình đầu mối.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Tới dự lễ khánh thành có ông Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Công Tạc - Thứ tướng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phạm Hồng Hải - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Nho Trung - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng; cùng lãnh đạo TP. Đà Nẵng, các sở ban ngành, và lãnh đạo quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Tọa lạc tại mặt tiền đường tránh Nam Hải Vân, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, Danang IT Park (DITP) có vị trí thuận lợi đảm bảo giao thông đến Trung tâm TP. Đà Nẵng, sân bay, cảng biển, cũng như dễ dàng tiếp cận các cơ sở giáo dục, y tế và các điểm du lịch. Đồng thời, vị trí DITP tạo liên kết giữa các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu đô thị Golden Hills và công nghiệp khác; giúp hình thành hành lang kinh tế xuống cảng nước sâu Liên Chiểu thông thương quốc tế.

Với mục tiêu đạt doanh thu 1.5 tỷ USD/năm và khả năng tuyển dụng 25.000 lao động. DITP được kỳ vọng trở thành một trong những cộng đồng phát triển CNTT tốt nhất Châu Á tại thành phố Ðà Nẵng theo mô hình thung lũng Silicon của Hoa Kỳ. Dự án sẽ góp phần thu hút các nhà khoa học, kỹ sư, các chuyên gia về công nghệ trong và ngoài nước về làm việc, khuyến khích đào tạo các ngành công nghệ cao tại các trường đại học.

DITP có tổng diện tích 341 ha, tổng đầu tư hơn 120 triệu USD chia làm 2 giai đoạn. Hiện nay giai đoạn 1 với tổng diện tích 131 ha, tổng vốn 47 triệu USD đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư. Giai đoạn 2 với tổng diện tích 210 ha, tổng vốn đầu tư 74 triệu USD dự kiến sẽ triển khai trong năm 2019. DITP sẽ cung cấp những dịch vụ cho các công ty CNTT, dịch vụ IT, phát triển phần mềm… bao gồm đất đã có hạ tầng đồng bộ và cao cấp, tòa nhà xây dựng sẵn, văn phòng cho thuê. Ðiểm nổi bật của dự án là không gian xanh được phân bổ rộng khắp toàn dự án, đường đi dạo quanh khu mặt nước với các tiện nghi ngoài trời, thể thao, cảnh quan thiên nhiên được thiết kế để mang lại không gian thư giãn cho những người sống và làm việc tại đây.

Cắt băng hhánh thành Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (giai đoạn 1)
Cắt băng khánh thành Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (giai đoạn 1)

Từ những đặc điểm đó, DITP đang được nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm, theo đó sức lan tỏa của dự án với sự phát triển của khu vực ngày càng lớn. Hiện nay, các công ty lớn như IBM, Cisco, Intel, KDDI, Mitsui và một số công ty về CNTT Nhật, Mỹ và Singapore rất quan tâm đến thị trường đầu tư tại Đà Nẵng và Danang IT Park.

Ngoài ra, tại lễ khánh thành, chủ đầu tư cũng thực hiện nghi thức động thổ “Cụm công trình đầu mối bao gồm tổ hợp văn phòng- trưng bày, hội chợ triển lãm và công trình đầu mối” trên phân Khu C, với tổng diện tích hơn 87 nghìn m2, bao gồm tòa nhà Văn phòng, trụ sở làm việc, (dự kiến 26 tầng), khu trưng bày, khu hội chợ triển lãm, khu công cộng.… 

Theo kế hoạch, trong năm 2019, chủ đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng khu nhà chuyên gia với 41 căn hộ liền kề, 5 chung cư cao tầng (6-16 tầng) tại phân khu D. Đồng loạt triển khai Khu công trình kiến trúc, cảnh quan thuộc hồ cảnh quan (phân khu E) nhằm tạo chỗ ở, không gian cảm hứng cho các kỹ sư, chuyên gia làm việc tại DITP.

Theo ông Nguyễn Anh Huy - Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển CNTT Đà Nẵng cho biết: “Với hạ tầng hiện đại, không gian tiện nghi, các trục đường giao thông kết nối, DITP là nơi hấp dẫn đầu tư, nơi lý tưởng cho các chuyên gia CNTT đầu ngành làm việc, sáng tạo”. Cũng theo ông Huy, nhà đầu tư Trung Nam mong muốn Thành phố sớm bàn giao mặt bằng, hỗ trợ các thủ tục liên quan để nhà đầu tư có thể sớm triển khai hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2. Việc này sẽ giúp khớp nối, đồng hộ hóa hạ tầng cơ sở của dự án đồng thời tận dụng được nguồn lực của các nhà thầu đã triển khai thành công dự án trong giai đoạn 1 để nhà đầu tư nhanh chóng đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ dự án.

Cùng ngày, Ban quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng  tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường nối DITP (giai đoạn 1) với khu công nghệ cao. Như vậy, hạ tầng đồng bộ sẽ được khớp nối từ trung tâm TP qua tuyến Nguyễn Tất Thành, qua khu đô thị Golden Hills vào DITP và qua khu CNC. Với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, tuyến đường này là đầu mối giao thông quan trọng để đáp ứng nhu cầu đi lại của các nhà đầu tư tại 2 dự án trọng điểm phía Tây Bắc Đà Nẵng.

Lễ động thổ Cụm công trình đầu mối bao gồm tổ hợp văn phòng - trưng bày, hội chợ triển lãm thuộc Da Nang IT Park - Giai đoạn 1
Lễ động thổ Cụm công trình đầu mối bao gồm tổ hợp văn phòng - trưng bày, hội chợ triển lãm thuộc Da Nang IT Park - Giai đoạn 1

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần phát triển khu CNTT Đà Nẵng cho biết, năm 2018 ngành CNTT Đà Nẵng đạt doanh thu 16 ngàn tỷ đồng trên 25 ngàn tỷ đồng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông, tạo ra 25 ngàn việc làm. Hiện 2 công viên phần mềm của Đà Nẵng đã lấp đầy, FPT Complex đang triển khai giai đoạn 2, điều đó cho thấy nhu cầu về mặt bằng, hạ tầng CNTT rất lớn. Với Danang IT Park được quy hoạch, xây dựng hạ tầng hiện đại, không gian tiện nghi, chắc chắn sẽ là nơi làm việc lý tưởng cho các chuyên gia CNTT đầu ngành. Ông Thịnh tin tưởng nơi đây sẽ biến thành một Silicon Valley của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, giá trị ngành CNTT năm rồi đạt doanh thu xấp xỉ 100 tỷ USD, nhưng tỉ lệ lớn là phần cứng chủ yếu do các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất. Còn công nghiệp phần mềm của Việt Nam, dù thuộc Top 10 nước gia công phần mềm tốt nhất thế giới, cũng mới chỉ đạt 4,3 tỷ USD.

Vì thế, Chính phủ luôn quan tâm, động viên các thành phố lớn, nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu mối giao thông lớn, chú trọng phát triển các khu công nghiệp phần mềm, khu công nghệ cao.

Chủ trương đó đã được cụ thể hoá với sự xuất hiện của hàng loại khu công nghiệp, công viên phần mềm. Năm 2009, khu công nghiệp phần mềm Quang Trung (TP. HCM) được xây dựng trên diện tích 43 ha. Tiếp đó năm 2011, khu công viên phần mềm ở TP. Đà Nẵng. Năm 2013 là khu công nghiệp phần mềm ở Cầu Giấy, Hà Nội. Năm 2016, Hà Nội có khu công nghiệp phần mềm thứ hai và năm 2019, khánh thành Da Nang IT Park, khu công nghiệp phần mềm lớn nhất cả nước đến thời điểm hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (giai đoạn 1)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO