Khánh Hòa: Khách sạn, cơ sở lưu trú đồng loạt mở cửa đón khách trở lại

Đỗ Vương| 03/04/2022 17:17

“Trên 90% khách sạn, điểm du lịch tại địa phương đã mở cửa hoạt động, sẵn sàng đón khách trở lại. Kể từ khi Chính phủ mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế, mặc dù du khách quốc tế đến Khánh Hòa chưa nhiều nhưng các hoạt động du lịch đang hồi phục khá tốt, du khách các tỉnh đến Nha Trang - Khánh Hòa dần tăng trở lại”. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa về tình hình hoạt động của các khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm du lịch tại địa phương.

h1-3-.jpg

Trên 90% khách sạn, điểm du lịch tại địa phương đã mở cửa hoạt động, sẵn sàng đón khách trở lại

Cơ sở lưu trú mở cửa trở lại

Theo ghi nhận của PV, trong tuần qua, các hoạt động du lịch ở Khánh Hòa đang dần phục hồi sau thời gian ảnh hưởng dịch Covid-19, lượng khách đến Khánh Hòa dịp cuối tuần khá nhộn nhịp; đường phố, bãi biển, điểm tham quan cũng đón nhiều đoàn khách hơn.

Chỉ tính riêng trong ngày 2/4, nhiều khách sạn 4-5 sao tiếp tục mở cửa đón khách, mở ra những tín hiệu tích cực cho hoạt động lưu trú tại địa phương. Ông Trương Minh Toàn, Tổng quản lý Khách sạn Potique (22 Hùng Vương, Lộc Thọ, TP. Nha Trang) cho biết: Sau thời gian dài ảnh hưởng dịch Covid-19 thì nay, khách sạn đã mở cửa hoạt động trở lại. Niềm vui lớn khi sáng ngày 2/4, khách sạn Potique được Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) công bố quyết định đạt tiêu chuẩn 5 sao (theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015). 

Được xây dựng và đi vào hoạt động từ 10/2020, khách sạn Potique thu hút du khách bởi kiến trúc độc đáo, tường cây xanh trong nhà đầu tiên ở Nha Trang. Hiện khách sạn có 151 phòng nghỉ, không gian lãng mạn, sâu lắng và đầy đủ tiện ích của khách sạn 5 sao. “Lượng khách đặt phòng tại khách sạn Potique hiện nay đang tăng lên đáng kể, và khách nội địa đang có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi rất mừng và hy vọng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đang dần hồi phục và phát triển mạnh mẽ hơn”- ông Trương Minh Toàn cho biết.

h3-3-.jpg

Khách sạn Potique được Tổng cục Du lịch công nhận đạt chuẩn 5 sao hoạt động trở lại

Cũng trong ngày 2/4, khách sạn Miracle Luxury trên đường Hoàng Diệu, TP. Nha Trang cũng khai trương hoạt động. Ông Dương Thanh Phương - Giám đốc điều hành khách sạn Miracle Luxury, cho biết: "Hôm nay là một ngày đặc biệt ngày kỷ niệm giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa 2/4, cùng không khí vui tươi khách sạn Miracle Luxury mở cửa hoạt động cùng tất cả các dịch vụ chào đón du khách".

Theo ông Dương Thanh Phương, khách sạn được triển khai xây dựng từ 10/2018 đến nay đã hoàn thiện và bước vào hoạt động. Trải qua giai đoạn đầu tư gặp nhiều khó khăn, tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thời điểm đưa khách sạn vào vận hành.

“Khách sạn Miracle Luxury Nha Trang có 160 phòng hầu hết đều có hướng biển được thiết kế sang trọng, tinh tế đạt chuẩn 4 sao. Vị trí khách sạn chỉ cách vịnh Nha Trang thơ mộng 5 phút đi bộ, cùng nhiều hoạt động nhộn nhịp về đêm. Miracle sẽ là một sản phẩm du lịch thu hút du khách về với Nha Trang xinh đẹp”- ông Dương Thanh Phương nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, du lịch Khánh Hòa đối diện khó khăn nên hầu hết các khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm du lịch phải ngừng hoạt động. Đến nay, dịch đã được kiểm soát nên đã có trên 90% khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm du lịch đã mở cửa phục vụ du khách, là tín hiệu tích cực đối với ngành Du lịch..

h4-2-.jpg

Các khách sạn mở cửa hoạt động đón khách đến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa

Tạo điểm nhấn thu hút du khách

Theo kế hoạch năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế. Toàn ngành phấn đấu doanh thu du lịch đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2021. Tổng kinh phí dành cho chương trình hành động Du lịch Khánh Hòa năm 2022 gần 5,6 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết: “Để đẩy nhanh việc khôi phục họat động du lịch, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Nha Trang - Khánh Hòa điểm đến “an toàn, văn minh, thân thiện”. Ngành Du lịch đang kết nối để khôi phục lại các thị trường truyền thống trước đây như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga…, đồng thời xúc tiến mở thêm các thị trường mới, trong đó có Ấn Độ. Bên cạnh đó, sẽ hướng đến khách nguồn khách Tây Âu, Bắc Mỹ…

Sở cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch phải có sự thay đổi sản phẩm du lịch để phù hợp với khách. Với lợi thế nghỉ dưỡng biển, du lịch Khánh Hòa cần xây dựng các sản phẩm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, có những sản phẩm cao cấp hơn về du lịch biển đảo như tour du thuyền, các tour về văn hóa địa phương”.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nâng cao nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ lao động chất lượng, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phục hồi du lịch trong giai đoạn bình thường mới.

Để thu hút du khách trong năm 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức 125 sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao theo các nhóm chủ đề và từng thời điểm trong năm. Trong đó đáng chú ý là các hoạt động như lễ hội Am Chúa; lễ giỗ tổ Hùng Vương; lễ hội Tháp Bà Ponagar; chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Thiên Y A Na”; chương trình nghệ thuật đường phố biểu diễn nghệ thuật tuồng và dân ca bài chòi; biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm, múa Chăm; liên hoan nghệ thuật bài chòi tỉnh Khánh Hòa mở rộng 2022; liên hoan du lịch “Nha Trang - Biển gọi 2022”; cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam 2022…

Các chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm tạo động lực để thu hút khách du lịch; thực hiện đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Khách sạn, cơ sở lưu trú đồng loạt mở cửa đón khách trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO