Khánh Hòa: 100 người dân giám sát nghiệm thu bãi rác từng gây ô nhiễm

20/10/2017 00:00

Chiều 19/10, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), cho biết, cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa và khoảng 100 người dân đã tiến hành tổng nghiệm thu các hạng mục khắc phục ô nhiễm tại bãi rác Hòn Rọ.

Được biết, bãi rác Hòn Rọ có diện tích khoảng 2ha, được đầu tư nâng cấp vào năm 2015, với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2017, người dân xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) cho rằng, bãi rác Hòn Rọ gây mùi hôi, gây ô nhiễm nguồn nước nên đã chặn xe chở rác. Thậm chí người dân còn “giam” 3 xe chở rác, ngăn không cho đưa rác lên xử lý.

Vì lý do này, thị xã Ninh Hòa gặp khó khăn trong việc tìm “đầu ra” xử lý rác sinh hoạt, bởi thị xã này có hơn 60 tấn rác thải/ngày.

Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) mỗi ngày có hơn 60 tấn rác sinh hoạt nên gặp nhiều khó khăn sau sự cố môi trường tại bãi rác Hòn Rọ
Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) mỗi ngày có hơn 60 tấn rác sinh hoạt nên gặp nhiều khó khăn sau sự cố môi trường tại bãi rác Hòn Rọ

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều 19/10, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Chiều nay, lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, cùng các ban ngành liên quan đã tiến hành tổng nghiệm thu. Khoảng 100 bà con cũng đã lên chứng kiến và đồng tình, ủng hộ việc khắc phục”.

Theo ông Thạnh, hiện thị xã Ninh Hòa đang tổng hợp, báo cáo chung cho tỉnh trước khi dự kiến đưa bãi rác Hòn Rọ vào hoạt động trong thời gian tới.

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, vào tháng 4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh, cùng với các sở, ngành liên quan đã về xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) để đối thoại với người dân liên quan đến sự cố môi trường tại bãi rác Hòn Rọ nằm trên địa bàn xã này.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh đối thoại với người dân về việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hòn Rọ, vào tháng 4/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh đối thoại với người dân về việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hòn Rọ, vào tháng 4/2017

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu UBND thị xã Ninh Hòa cùng các ngành liên quan khẩn trương xây dựng một hồ chứa nước rỉ rác ở khu vực bãi rác để chứa nước rỉ rác. Từ đó, dùng các biện pháp kỹ thuật để cô lập những chất độc hại trong nước rỉ rác, đồng thời tiến hành khắc phục lại bãi chôn lấp hợp vệ sinh, làm theo đúng quy trình…

Được biết, sau khi đưa bãi rác Hòn Rọ vào hoạt động, thị xã Ninh Hòa sẽ tiến hành thu gom rác thải tại những bãi tạm thời trên địa bàn để đưa về bãi rác Hòn Rọ xử lý, đảm bảo vệ sinh.

Theo Dân Trí

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: 100 người dân giám sát nghiệm thu bãi rác từng gây ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO