Khẩn trương hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

18/02/2014 00:00

(TN&MT) - Chiều 17/02, tại TX.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Hội thảo về kỹ thuật công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia.

(TN&MT) - Chiều 17/02/2014, tại TX.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Ban chỉ đạo Phân giới Cắm mốc biên giới đất liền Việt nam - Campuchia tổ chức Hội thảo về kỹ thuật công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Campuchia.
   
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại Hội nghị
   
  Đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban chỉ đạo Phân giới - Cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, Nguyễn Linh Ngọc; Bộ trưởng cao cấp, phụ trách vấn đề biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Phân giới - Cắm mốc biên giới đất liền Campuchia- Việt Nam, Va Kim Hong, cùng hơn 160 đại biểu đại diện Bộ, ngành, kỹ thuật viên phụ trách công tác phân giới cắm mốc của hai nước.
   
  Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban chỉ đạo Phân giới Cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Nguyễn Linh Ngọc, cho biết: Công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đã đi vào giai đoạn cuối, hai bên đang khẩn trương, phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa vào cuối năm 2014 tiến tới hoàn thiện các văn bản pháp lý vào năm 2015. “Trước mắt, chúng ta còn rất nhiều công việc cần triển khai, ngay sau cuộc hội thảo này hai bên cần khẩn trương hoàn thiện việc thống nhất dự kiến các vị trí mốc phụ tại Tây Ninh- Công Pông Chàm, thống nhất các vị trí cắm mốc theo MOU, đặt tên mốc phụ trên toàn tuyến trình Ủy ban liên hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước phê duyệt để triển khai trên thực địa… Hội thảo lần này lần này nhằm thống nhất việc lập hồ sơ mốc giới, hồ sơ phân giới đường biên theo mẫu mới và quy định thể hiện kết quả phân giới cắm mốc lên bản đồ để đính kèm Nghị định thư phân giới cắm mốc của hai nước. Do đó, các đội phân giới cắm mốc liên hợp hai nước cần tập trung cao độ, trao đổi thẳng thắn nhằm thống nhất về quy trình, về nội dung để áp dụng vào công việc khi triển khai công tác phân giới cắm mốc trên thực địa và xây dựng các văn bản pháp lý, kỹ thuật tiến tới hoàn thành sớm nhiệm vụ của hai Nhà nước và nhân dân hai nước giao cho”. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh.
   
Quang cảnh Hội nghị
   
  Tại hội thảo, ông Va Kim Hong, Bộ trưởng cao cấp, phụ trách vấn đề biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Phân giới- Cắm mốc biên giới đất liền Campuchia- Việt Nam cũng đã bày tỏ cảm ơn Ban tổ chức, chính quyền địa phương của Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, chu đáo. Đồng thời, thông qua hội thảo lần này mong muốn hai bên khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền Campuchia - Việt Nam.
   
  Hội thảo diễn ra đến ngày 20/02/2014. Đại biểu tham dự được hướng dẫn bổ sung về phương pháp xác định phân giới trên sông, suối, rạch biên giới; hướng dẫn tính toán khoảng cách và phương vị từ tọa độ mốc; hướng dẫn lập Bảng tọa độ, độ cao mốc giới và bảng kê sự quy thuộc cồn bãi, cung cấp ảnh Geotif cho các đội phân giới cắm mốc liên hợp; hướng dẫn lập bảng đăng ký cột mốc; các quy định chung về mô tả hướng đi đường biên giới; hướng dẫn làm bảng mô tả hướng đi của đường biên giới; hướng dẫn thể hiện thành quả phân giới cắm mốc lên bản đồ bằng phần mềm Mapinfo và làm sơ đồ trong bảng mô tả hướng đi đường biên giới; hướng dẫn thể hiện thành quả phân giới cắm mốc lên bản đồ bằng phần mềm Arc GIS và làm sơ đồ trong bảng mô tả hướng đi của đường biên giới…
   
Tin và ảnh:Lê Hùng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO