Xã hội

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024

Hoàng Châu 17/03/2024 - 07:23

(TN&MT) - Tối 16/3/2024, tại Quảng trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” và Lễ hội Hoa ban 2024 với chủ đề “Về miền hoa ban”. Cùng với đó là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật đặc sắc thắp sáng rực rỡ tại đêm khai mạc.

Đến dự buổi lễ có ông Trần Hồng Hà, UV.TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; Ông Nguyễn Văn Hùng, UV.TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban chỉ đạo năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024; Ông Trần Quốc Cường UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố; các vị khách quốc tế, các đại biểu, khách quý cùng toàn thể Nhân dân, du khách có mặt tại Quảng trường 7/5 TP. Điện Biên Phủ tham gia buổi Lễ.

img_0419.jpg
Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trần Hồng Hà, phát biểu tại Lễ khai mạc.

Đọc diễn văn khai mạc, ông Trần Quốc Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhấn mạnh: Hôm nay, giữa mùa Hoa Ban nở trắng vùng Tây Bắc và trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, tỉnh Điện Biên phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trọng thể tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”. Long trọng tuyên bố Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

z5255918349609_f7a940e1d1ef05bcac22063c9932b4bd.jpg
Điện Biên long trọng Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

Tỉnh Điện Biên có bản sắc văn hóa 19 dân tộc đã và đang được Nhân dân trong cả nước và nước ngoài biết đến với các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc sắc, tiêu biểu như Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; Đền thờ các Anh hùng, Liệt sĩ; Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với bức tranh Panorama kỷ lục Châu Á, với Mường Phăng, Pá Khoang, A Pa Chải - Mường Nhé, Hua Pe, U Va... với địa danh xứ sở của hoa Ban, và gần đây là mắc ca, hoa Anh đào...

Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được thực hiện với gần 170 chương trình, sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc quy mô quốc gia và quốc tế được diễn ra xuyên suốt trong năm 2024. Sự kiện này là vinh dự, là cơ hội để tỉnh Điện Biên giới thiệu hình ảnh, lòng mến khách, quảng bá du lịch tỉnh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

z5255950012199_c597117a9434bb6eb3c9dd338f0d80fb.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Trần Hồng Hà chúc mừng và chia sẻ niềm tự hào với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Điện Biên. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị, tỉnh Điện Biên để đánh thức nét đẹp tiềm ẩn của núi rừng Tây Bắc, đưa du lịch Điện Biên thật sự cất cánh, đưa ra một số giải pháp, như: Chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, bền vững; Phát triển du lịch dựa vào hệ sinh thái, du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm; Phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa để thúc đẩy kinh tế du lịch; Mỗi người dân cần trở thành một sứ giả về văn hóa, có trách nhiệm để giữ gìn, bảo vệ môi trường cảnh quan,.....

z5255915074015_9935d335506278266207216127385722.jpg
Các tiết mục được đầu tư tỉ mỉ, kỹ lưỡng.

Tại Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024 đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam. Chương trình gồm 3 chương: Điện Biên miền đất huyền thoại; du lịch theo những cánh bay; Điện Biên kết nối những mùa hoa. Sự kiện nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên.

z5255913101942_27a4aac50cd206267650db3fbbba7107.jpg
Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật độc đáo bằng thiết bị không người lái.

Đặc biệt, trong đêm khai mạc có màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật với 200 thiết bị bay không người lái (drone) ghép hình Tổ quốc, lá cờ Tổ quốc và các hình ảnh đặc trưng của Điện Biên cực kỳ độc đáo là điểm nhấn cuốn hút khán giả. Đây là lần đầu tiên khán giả Điện Biên được chứng kiến sự độc đáo, lung linh của màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật.

z5256156125045_b987db7659ed2ae12a2442c871e5f7c2.jpg
Đông đảo Nhân dân, du khách có mặt tại Quảng trường 7/5 TP. Điện Biên Phủ tham gia Lễ khai mạc.

Qua đó, lan tỏa thông điệp đến với bạn bè, du khách trong nước và bạn bè quốc tế lịch sử, văn hóa, du lịch của Việt Nam và mảnh đất, con người Điện Biên - Tây Bắc, đem lại cho khán giả và du khách những tiết mục nghệ thuật cùng hệ thống kỹ xảo đặc sắc và hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa ban năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO