Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV

11/12/2018 21:23

(TN&MT) – Ngày 11/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ 8  – HĐND tỉnh Lào Cai khoá XV (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai chủ trì  cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc cuộc họp
Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc cuộc họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lào Cai được tổ chức ngay sau thành công kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa 14. Đối với tỉnh Lào Cai, đây là năm thứ 3 và cũng là năm giữa nhiệm kỳ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 của nhiệm kỳ 2016 - 2020. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 đã đạt được những kết quả rất tích cực. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, đã có 70% chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt mục tiêu đã đề ra. Khẳng định với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển hạn hẹp, nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế; một số chủ trương, nội dung nhiệm vụ mục tiêu lớn tổ chức triển khai còn chậm và gặp nhiều vướng mắc. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp còn xảy ra ở một số dự án ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2018, kế hoạch năm 2019. Theo đó, năm 2018, với sự chủ động dự báo tình hình ngay từ đầu năm, cùng với sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các thành phần kinh tế, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch.

Để thực hiện hiệu quả 25 chỉ tiêu trong năm 2019, tỉnh Lào Cai đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào: Đẩy mạnh thực hiện 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm; cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác điều hành của các cấp, ngành và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện kế hoạch; khai thác, phát huy tốt các nguồn lực huy động cho đầu tư phát triển; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân...

Trong phiên khai mạc, các đại biểu nghe 13 báo cáo và 7 tờ trình. Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV diễn ra trong 2 ngày 11-12/12/2018.                                         

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO