Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Bích Hợp| 15/10/2020 11:28

(TN&MT) - Sáng 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đưa Lào Cai phát triển tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”.

Đại hội còn có sự tham dự của 348 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 49.594 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ chính trị, Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đồng chí Trần Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu II; Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái, tỉnh Hà Giang, tỉnh Lai Châu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Diễn văn khai mạc Đại hội của do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI diễn ra vào thời điểm thiêng liêng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 62 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2020), gần 30 năm tái lập tỉnh (01/10/1991 – 01/10/2020), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn khắc ghi lời Bác dạy, những chỉ dẫn quý giá của Người mãi soi đường cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai vững bước đi lên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh Lào Cai và cả nước vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh vẫn đạt 6,31%, bình quân 5 năm qua đạt 9,08%/năm. GRDP bình quân đạt 76,3 triệu đồng/người, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,2%; tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tặng hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có nhiệm vụ là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt sâu sắc các yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn đối với cấp uỷ viên, phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế Đại hội; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, thực hiện thật tốt các nội dung, chương trình đề ra, góp phần vào thành công của Đại hội” - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ chính trị, Ban Bí thư biểu dương những thành tích mà Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, giải pháp và các đột phá phát triển của tỉnh Lào Cai giai đọan 2020- 2025 như đã nêu trong Báo cáo chính trị, đồng thời gợi ý để Đại hội thảo luận thêm một số vấn đề sau: Lào Cai cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế của tỉnh; nhận thức đầy đủ các thế mạnh cũng như khó khăn, thách thức của tỉnh; Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế riêng có của Lào Cai nhằm phát triển nhanh và bền vững.Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên. Quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Coi trọng bảo vệ rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn; bảo vệ nguồn nước sông Hồng. …Tích cực trồng và bảo vệ rừng gắn với kinh tế lâm nghiệp, sinh kế của người dân. Phấn đấu nâng tỉ lệ che phủ rừng nhiệm kỳ tới đạt 60%. Tiếp tục huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, cần hết sức chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh. Đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao đời sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh Lào Cai nên xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ tới để giải quyết căn cơ những khó khăn đối với vùng miền núi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số,vốn nhiều năm luôn là nỗi trăn trở của chúng ta. Cần khắc ghi rằng “hạnh phúc của Nhân dân chính là mục tiêu cao nhất của Đảng, là thước đo năng lực lãnh đạo và uy tín của các cấp ủy Đảng. Đảng trong sạch vững mạnh, hết lòng chăm lo cho dân và lo được cho dân, thì dân tin Đảng, theo Đảng. Uy tín của Đảng trong nhân dân càng cao, thì sức mạnh của Đảng càng lớn hơn và thành công sẽ càng nhiều”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14-16/10/2020.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Trước đó, chiều qua (14/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đồng thời, thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thông báo thành lập các đoàn đại biểu dự Đại hội và quán triệt một số nội để chuẩn bị cho phiên chính thức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO