Khai hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2016

24/02/2016 00:00

  (TN&MT) - Tại khu di tích Côn Sơn, thị xã Chí Linh (Hải Dương), tỉnh Hải Dương vừa tổ chức khai hội mùa xuân 2016 và công bố Quyết định của Thủ tướng...

 

(TN&MT) - Tại khu di tích Côn Sơn, thị xã Chí Linh (Hải Dương), tỉnh Hải Dương vừa tổ chức khai hội mùa xuân 2016 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bia Thanh Hư Động là bảo vật quốc gia.

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc
Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bia Thanh Hư Động là bảo vật quốc gia. Đây là tấm bia cổ nhất trong 16 tấm bia chùa Côn Sơn. Bia Thanh Hư Động có niên đại Long Khánh (1372-1377) thời Trần Duệ Tông. Khi Đại tư đồ Trần Nguyên Đán dựng động Thanh Hư trên Côn Sơn làm nơi lui nghỉ, vua Trần Duệ Tông tặng ba chữ ngự bút lớn "Thanh Hư Động" ở mặt bia, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông tự chế bài minh khắc ở sau bia. Thanh Hư Động là tấm bia quý, tài sản vô giá của khu di tích Côn Sơn, vì ngoài niên đại, tấm bia này là tư liệu giúp tìm hiểu sâu hơn về Thanh Hư Động.

Các pháo thủ thi pháo đất
Các pháo thủ thi pháo đất


Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2016, được tổ chức trọng thể với nhiều trò chơi dân gian. Đặc biệt là: Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ VI. Đây là năm thứ tư, pháo đất được đưa vào chương trình Lễ hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc; thu hút 250 pháo thủ của 8 đội tham dự ở 7 xã Ninh Hòa, An Đức, Tân Hương, Quyết Thắng (đều của huyện Ninh Giang), Đức Xương (Gia Lộc), Quang Khải, Minh Đức (Tứ Kỳ). 

Tin & ảnh: Phạm Hoàng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO