Biển đảo

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023: WWF tổ chức Chương trình “Làm sạch bờ biển”

Minh Tuấn 05/06/2023 09:44

Sáng  04/6, tại khu vực đảo Loan Châu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường và Tổ chức Q uốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF) tổ chức Chương trình “Làm sạch bờ biển” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023.

a-ly-1.jpg
Ông Vũ Minh Lý Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và các đại biểu dự chương trình

Chương trình là hoạt động nối tiếp chuối các sự kiện hưởng ứng tại Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, chuyển tải các thông điệp về bảo vệ tài nguyên môi trường và biển đảo đến cộng đồng, tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chung tay thực hiện quyền và nghĩa vụ trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường biển nói riêng bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực.

Phát biểu tại Chương trình, Ông Vũ Minh Lý Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường chia sẻ về vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư, ngư dân bám biển trong công tác bảo vệ môi trường, gìn giữ đại dương, phát triển kinh tế bền vững, cùng chung tay ứng phó với những ảnh hưởng của BĐKH trong đời sống, sản xuất và hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra.

a-ly-3.jpg
Đại diện chương trình trao thùng rác cho ngư dân khu vực đảo Loan Châu

Tham dự chương trình, Đại diện Ban quản lý dự án – giảm thiểu rác thải nhựa đại dương cho biết : Mong muốn qua Chương trình “Làm sạch bờ biển” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023 sẽ là động lực khuyến khích bà con ngư dân, cộng đồng dân cư tích cực thu gom rác thải đặc biệt là rác thải nhựa. Qua đó, từng bước giáo dục thói quen sống thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường biển.

Cùng với Chương trình, Đại diện Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) chia sẻ về nỗ lực bảo vệ môi trường và trao tặng 100 thùng rác cho ngư dân tại khu vực đảo Loan Châu.

a-ly-2-.jpg
Bạn trẻ nhận quà là những sản phẩm mang thông điệp bảo vệ môi trường

Phát động ra quân làm sạch bờ biển và tổ chức hoạt động đổi rác lấy quà, ông Vũ Minh Lý một lần nữa nhấn mạnh việc giải quyết ô nhiễm nhựa sẽ là một quá trình lâu dài, cần huy động sự tham gia hiệu quả hơn nữa của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế nhằm quản lý, xử lý chất thải nhựa, biến thách thức nhựa thành cơ hội trên cơ sở phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức ứng dụng công nghệ cao, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023: WWF tổ chức Chương trình “Làm sạch bờ biển”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO