Huế: Trung tâm thể thao tỉnh “chặt chém” giá giữ xe?

15/10/2018 11:16

(TN&MT) - Mặc dù theo quy định, giá vé giữ xe máy tại Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế là 1.000 - 2.000 đồng/lượt, thế nhưng, nhân viên lại thu đến 5.000 đồng/lượt khiến nhiều người bức xúc.

Xe máy gửi tại Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trong đêm 14/10
Xe máy gửi tại Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế trong đêm 14/10

Nhận được phản ánh của nhiều người về việc Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (số 1 Hà Huy Tập- TP. Huế) thu phí giữ xe cao, trong tối 14/10, PV đã đến tìm hiểu thực hư.

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 16h đến 22h tối 14/10 thì tại Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (Trung tâm) diễn ra một sự kiện tiếng Anh có quy mô rất lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia, vì thế lượng xe máy được gửi ở Trung tâm cũng rất nhiều.

PV đã vào Trung tâm để gửi và một lát sau quay lại thì nhân viên thu phí yêu cầu trả 5.000 đồng/lượt.

Khi được hỏi về quy định giá thu phí giữ xe thì một người phụ nữ thu vé cho rằng đó là giá do Trung tâm đưa ra và họ chỉ làm theo.

“Bảng giá ở phía bên kìa, anh sang mà coi vì bên này vừa hư rồi. Bây giờ không có ai quản lý nên có gì mai anh hỏi người phụ trách để rõ thêm...”, người này nói rồi tiếp tục thu tiền.

Được biết, nhiều bạn trẻ khi ra khỏi Trung tâm điều tỏ ra rất bức xúc vì giá giữ xe lại cao so với những địa điểm tương tự họ gửi lâu nay.

Nhân viên giữ xe thu phí 5.000 đồng/lượt
Nhân viên giữ xe thu phí 5.000 đồng/lượt

“Lúc đó cũng chưa đến 8h tối. Khi mình hỏi giá thì nhân viên nói 5 nghìn, dù khá bất ngờ nhưng chấp nhận chứ sao. Nhưng cả nghìn chiếc xe thế thì chắc họ lời lắm luôn. Mà nếu gửi qua đêm còn được, đây như vậy hơi lạ…”, một sinh viên chia sẻ.

Sau đó PV đến xem bảng giá niêm yết thì thấy ở đây ghi rõ bình thường ban ngày thì 1.000 đồng/lượt; nếu sau 20h thì thu phí 2.000 đồng; còn nếu phục vụ sự kiện thì 5.000 đồng/đêm. Tuy nhiên, bảng giá sự kiện ghi như vậy rất mập mờ vì đêm ở đây không rõ là “qua đêm” hay “ban đêm”.

Được biết, theo quyết định số 30 /2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành thì các điểm trông giữ xe công cộng như: bến xe, chợ, siêu thị, bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, công viên, đường phố, khu vực tổ chức lễ hội..... là 2.000 đồng/lượt từ 6h sáng đến 22h đêm đối với xe máy. Sau 22h đêm đến trước 5h sáng hôm sau là 4.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết cảm ơn sự phản ánh của PV bởi việc thu phí như trên là sự tùy tiện, có lẽ là chủ trương của Trung tâm thể thao tỉnh chứ UBND tỉnh hay thành phố thì không có quy định thu cao thế. “Chúng tôi sẽ cho anh em kiểm tra lại để chấn chỉnh...”- ông Thành nói.

PV đã tìm cách liên hệ với đại diện Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế để rõ hơn nhưng vẫn chưa được.

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tâm thể thao tỉnh “chặt chém” giá giữ xe?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO