Huế: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Kỷ Hợi

13/02/2019 08:01

(TN&MT) - Năm 2019 này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu trồng mới khoảng 7.000 ha rừng. Độ che phủ rừng được nâng lên 57,5%...

Thừa Thiên Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Kỷ Hợi
Thừa Thiên Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Kỷ Hợi

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Kỷ Hợi 2019 vào ngày 12/1 tại tượng đài vua Quang Trung (núi Bân, phường An Tây, TP. Huế).

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mục đích của lễ phát động nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng, tăng cường quản lý bảo vệ rừng để gia tăng diện tích và cải thiện chất lượng rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, nhất là trồng rừng gỗ lớn để tăng giá trị kinh tế trên diện tích canh tác đất lâm nghiệp.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trồng cây tại tượng đài Quang Trung
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trồng cây tại tượng đài Quang Trung

“Bên cạnh đó còn đẩy mạnh việc các tổ chức, đơn vị tăng cường trồng cây phân tán tại các khu công nghiệp, đường phố, trường học, trong vườn nhà nhằm thay đổi cảnh quan môi trường thiên nhiên, xứng tầm là một vùng đất có thiên nhiên đẹp, con người đẹp và thanh lịch…”- ông Phương nhấn mạnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức cá nhân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây. Đồng thời nêu cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế rừng bền vững…

Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng độ che phủ rừng lên 57,5% trong năm 2019
Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng độ che phủ rừng lên 57,5% trong năm 2019

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng đã trồng mới 80 cây thông Caribe tại khu vực núi Bân.

Trước đó, các huyện, thị, đồn biên phòng và các doanh trại quân đội tại Thừa Thiên Huế cũng đã trồng trên 10.000 cây, tập trung ở các điểm di tích, nghĩa trang liệt sĩ, nơi công cộng, khu công nghiệp và dọc bờ biển…

Năm 2019, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu trồng mới khoảng 7.000 ha rừng; trong đó rừng sản xuất 6.600 ha, rừng đặc dụng và phòng hộ 400 ha; sản xuất khoảng 20 triệu cây giống. Độ che phủ rừng toàn tỉnh được nâng lên 57,5%...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân Kỷ Hợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO