Huế: Nhặt nhẫn kim cương, công nhân quét rác trả lại người đánh rơi

Văn Dinh| 18/02/2022 12:18

(TN&MT) - Trong lúc thu dọn rác ở TP. Huế, anh Lộc đã nhặt được một chiếc nhẫn kim cương, sau đó trả lại cho người mất. Hành động đẹp của anh Lộc đã được cơ quan nơi anh công tác tặng giấy khen tuyên dương.

Ngày 18/2, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) cho biết, vừa tiến hành khen thưởng cho anh Trần Phương Lộc (34 tuổi, trú phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đang là công nhân xí nghiệp môi trường Nam Sông Hương vì hành động trả lại chiếc nhẫn vừa quý vừa là để kỷ niệm ngày cưới cho chủ nhân.

274076255_1816052188583902_5035691192386978727_n.jpg

Anh Lộc trả lại nhẫn cho chủ nhân

Trước đó vào tối 16/2, trong lúc quét rác trên đường Lê Quý Đôn, TP. Huế, anh Trần Phương Lộc phát hiện một chiếc nhẫn kim cương.  Anh Lộc đã nhặt lên, bỏ vào túi áo, tiếp tục công việc và chờ người mất tìm đến để trả lại.

Người mất là chị Hà Hoàng Oanh (trú tại TP. Huế). Theo chị Oanh, vào tối cùng ngày, sau khi đỗ xe bên đường Lê Quý Đôn để vào nhà, chị Oanh lỡ đánh rơi 2 chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay.

“Vào nhà 30 phút ngồi lướt facebook mới phát hiện không thấy nhẫn trên tay, tìm khắp nơi cũng không thấy. Xuống đường, mở cửa ô tô mình thấy chỉ có một chiếc nhẫn mắc lại ở mép cửa xe, chiếc còn lại tìm hoài không thấy. Thế là mình biết bị rơi 2 chiếc chứ không phải quên đâu đó...” – chị Oanh thuật lại.

Lúc này, chồng chị Oanh bảo với vợ chắc là các anh chị lao công nhặt được nên chạy đi tìm, một lát sau gặp được anh Trần Phương Lộc và kể lại sự việc chiếc nhẫn kim cương bị vợ đánh rơi. Nghe thế, anh Lộc đã lấy nhẫn trong túi ra trả lại vợ chồng chị Oanh.

“Chiếc nhẫn là một phần trong bộ sản phẩm kim cương mà gia đình tôi mua nhân kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Nó không chỉ là món quà có giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa quan trọng đối với vợ chồng tôi. May mắn, vợ chồng tôi gặp được người tốt như anh Lộc nên tìm lại được món quà kỷ niệm”, chị Oanh bày tỏ.

274154464_1816291115226676_7682648801115161958_n.jpg

Lãnh đạo HEPCO khen thưởng cho anh Lộc

Anh Trần Phương Lộc chia sẻ thêm, nếu là nhẫn thật, chắc chắn người đánh rơi sẽ đi tìm, lúc đó mình sẽ biết chính xác của ai để trả lại. Còn nếu không ai tìm, mình cũng sẽ đem về trình báo với công ty để tìm người trả lại...

Hành động của anh Lộc sau khi được chị Oanh chia sẻ trên facebook đã được cộng đồng mạng khen ngợi. Được biết, hoàn cảnh gia đình của anh Lộc cũng khó khăn và đây không phải là lần đầu anh trả lại tài sản cho người mất.

Cũng theo lãnh đạo HEPCO, công nhân của đơn vị đã rất nhiều lần có những hành động cao đẹp như nhặt được ví, điện thoại, những đồ đạc có giá trị và trao lại cho chủ nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Nhặt nhẫn kim cương, công nhân quét rác trả lại người đánh rơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO