Hơn 100 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Mai Hắc Đế

20/02/2016 00:00

(TN&MT) - Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, Hà Tĩnh đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử vua Mai Hắc Đế tại huyện Lộc Hà.

Theo đó, Ngày 19/ 2, UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã  tổ chức lễ khởi công xây dựng tượng đài, quảng trường Mai Hắc Đế tại Khu du lịch biển Cửa Sót (huyện Lộc Hà).

Các đại biểu dự Lễ khởi công xây dựng quảng trường Mai Hắc Đế
Các đại biểu dự Lễ khởi công xây dựng quảng trường Mai Hắc Đế

Tượng đài vua Mai Hắc Đế được đúc bằng đồng liền khối cao 10,8 m, phần đế được đúc bằng bê tông cốt thép ốp tấm đá xanh tự nhiên và sẽ được dựng tại quảng trường Mai Hắc Đế (thuộc xã Thạch Bằng và xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà). Quảng trường Mai Hắc Đế hiện đang xây dựng với tổng diện tích 4,58 ha.

Cùng ngày, công trình đền thờ Mai Hắc Đế cũng được tiến hành khởi công xây dựng trong khuôn viên hơn 7.200 m2, tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà(quê gốc của mẹ vua Mai Hắc Đế).

Mai Hắc Đế (tên thật là Mai Thúc Loan), người anh hùng dân tộc đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống sự chiếm đóng của nhà Đường vào đầu thế kỷ thứ 8, xây dựng nước Vạn An độc lập.

Được biết, tổng kinh phí đầu tư  cho dự án hơn 100 tỷ đồng.

Tin & ảnh: Đức Cảnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Mai Hắc Đế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO